Thói quen lành mạnh của một doanh nhân

A (Theo Medium)-Thứ năm, ngày 05/05/2022 13:32 GMT+7

(Ảnh: Medium)

VTV.vn - Những thói quen lành mạnh có thể giúp bạn đạt được ước mơ một cách lâu dài. Mỗi doanh nhân thành công đều có câu thần chú bí mật của họ.

Bạn sẽ thường thấy mọi người hỏi chủ doanh nghiệp về thói quen hàng ngày của họ hoặc những gì họ ăn, hoặc thời gian họ tắm dưới vòi hoa sen... Tuy nhiên, thực tế là một người không chỉ đơn thuần trở thành một doanh nhân bằng cách làm theo một số điều. Nó cần nhiều hơn thế.

Phát triển doanh nghiệp và có tầm nhìn rõ ràng là một chuyện, nhưng duy trì đủ động lực và rèn luyện mỗi ngày lại là điều khác biệt. Thỉnh thoảng mọi người bị cuốn hút bởi một số hoặc ý tưởng khác nhưng để tạo cho nó một hình dạng và hiện thực hóa cần phải có những nỗ lực rất lớn. Do đó, hình thành những thói quen lành mạnh là khía cạnh quan trọng nhất của sự phát triển cá nhân và điều hành một doanh nghiệp. Dưới đây là một số thói quen được đề cập đến.

1. Đọc

Thói quen lành mạnh của một doanh nhân - Ảnh 1.

(Ảnh: Medium)

Đọc sách là một trong những thói quen tốt nhất mà người ta có thể khắc sâu. Nó giúp tâm trí của bạn giảm bớt căng thẳng và có thể mang lại cho bạn sự giải trí thoải mái. Sách của các doanh nhân thành đạt thậm chí có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Buffet dành 80% thời gian để đọc sách.

2. Lập kế hoạch trước

Thói quen lành mạnh của một doanh nhân - Ảnh 2.

(Ảnh: Medium)

Doanh nhân luôn sẵn sàng cho mọi thứ. Họ đang ngồi trên cùng bởi vì họ đã có một số kế hoạch được đặt ra cho họ. Nếu bạn không lập kế hoạch trước và quyết định đi theo dòng chảy chắc chắn bạn sẽ chùn bước.

3. Dậy sớm

Thói quen lành mạnh của một doanh nhân - Ảnh 3.

(Ảnh: Medium)

Có câu: "Chim sớm được sâu" và điều đó hoàn toàn đúng. Thức dậy vào buổi sáng sớm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cùng với đó là nó cũng mang lại cho bạn nhiều giờ hơn để làm việc. Các doanh nhân đã đề cập trong sách của họ về việc thức dậy sớm và ngủ trong văn phòng (không thường xuyên) đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của họ như thế nào!

Thức dậy vào buổi sáng sớm có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe

4. Luôn nhận thức

Thói quen lành mạnh của một doanh nhân - Ảnh 4.

(Ảnh: Medium)

Người ta phải nhận thức được những diễn biến gần đây trong ngành. Điều cần thiết là giữ liên lạc với thị trường và xu hướng của nó. Hầu hết các doanh nghiệp không theo kịp về lâu dài vì chúng đã lỗi thời. Vì vậy, việc giữ một tấm séc tốt là cần thiết.

5. Viết nhật ký

Thói quen lành mạnh của một doanh nhân - Ảnh 5.

(Ảnh: Medium)

Viết những suy nghĩ trên một tờ giấy có thể mang lại cho bạn sự rõ ràng vô cùng. Đối với các doanh nhân, nó có thể được chứng minh là tuyệt vời. Bạn có thể có một số ý tưởng điên rồ trong đầu mà không cần biết nó mang tính cách mạng như thế nào. Vì vậy, hãy lấy giấy bút đó và ghi lại tất cả những gì đang diễn ra trong ngăn sáng tạo đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước