Thời trang “xanh” thay thế thời trang “nhanh”

Lê Tuyển - Phú Nguyễn - Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 03/04/2019 07:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Liên Hợp Quốc, đã đến lúc phải chuyển từ thời trang “nhanh” sang thời trang bền vững hay còn gọi là thời trang "xanh".

Thời trang "nhanh" và thời trang "xanh" là những khái niệm đang nhắc đến ngày càng nhiều trong thời gian gần đây bởi thời trang không chỉ là làm đẹp mà còn liên quan trực tiếp đến môi trường sống.

Theo Liên Hợp Quốc, thời trang là ngành đứng thứ 2 về mức độ gây ô nhiễm môi trường. Do đó đã đến lúc cần phải chuyển từ thời trang "nhanh" sang thời trang "xanh", tức là thời trang thân thiện với môi trường.

H&M là một trong những hãng thời trang nhanh lớn nhất thế giới. Thương hiệu này chỉ mất 2 tuần để thiết kế và cho ra đời các sản phẩm mới, với chi phí thấp. Sản xuất nhanh, tiêu thụ nhanh và tỷ lệ thuận với tốc độ ấy là những hệ lụy về môi trường.

Để sản xuất một chiếc quần jeans phải trải qua nhiều công đoạn, với nhiều nguyên liệu và phụ kiện khác nhau. Theo nghiên cứu, toàn bộ quá trình này tiêu tốn khoảng 7.500 lít nước - lượng nước đủ để một người bình thường uống trong vòng 7 năm.

Ước tính mỗi năm, ngành công nghiệp thời trang thải ra hơn 90 tỷ m3 nước và nửa triệu tấn vi sợi. Lượng khí carbon phát thải từ các xưởng may nhiều hơn lượng phát thải từ các máy bay và tàu thủy cộng lại. Theo Liên Hợp Quốc, đã đến lúc phải chuyển từ thời trang "nhanh" sang thời trang bền vững hay còn gọi là thời trang "xanh".

Bà Inga Rhonda King - Chủ tịch Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) cho biết: "Sản xuất quần áo đã tăng gấp đôi từ năm 2000 - 2014 và số lượng hàng may mặc trung bình mỗi người mua tăng 60%/năm. Rõ ràng, thời trang là ngành có tác động lớn tới kinh tế và môi trường toàn cầu".

Thời trang "xanh" là sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa rác thải. "Tôi nghĩ thay đổi thói quen mua sắm quần áo là rất quan trọng. Khi nhận thức được tác động của thời trang "nhanh" tới môi trường, chúng ta cần phải làm điều gì đó để thay đổi thực trạng này", anh Martin Garmendia - một khách hàng nói.

Ngày đang có càng nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang đã sản xuất quần áo và phụ kiện từ các vật dụng bỏ đi hoặc vật liệu thân thiện với môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước