"Thông tin sai" - Từ khóa của năm 2018

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/11/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - "Misinformation" hay "thông tin sai" là từ khóa của năm 2018. Đây là thông báo được trang mạng từ điển trực tuyến dictionary.com công bố ngày 27/11.

Theo trang mạng từ điển trực tuyến này, từ "thông tin sai" đã được sử dụng trong hàng thế kỷ, tuy nhiên, "thông tin sai" đã liên tục được nhắc đến trong năm 2018. Nguyên nhân là do tần xuất xuất hiện tin tức giả tràn lan trên Internet ngày càng nhiều.

Dictionary.com cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa "thông tin sai" và "thông tin bịa đặt". Cả hai chữ này đều chỉ tin giả nhưng thông tin sai được hiểu là thông tin sai lệch bắt nguồn từ sự sai lệch trong hiểu biết của người đưa tin, còn thông tin bịa đặt là thông tin sai thuộc dạng cố tình đưa ra để gây nhầm lẫn cho người tiếp nhận vì một mục đích nào đó.

'Sử dụng một lần' - Từ khóa năm 2018 "Sử dụng một lần" - Từ khóa năm 2018 Từ khóa đen tối xuất hiện sau bê bối rò rỉ thông tin 50 triệu người dùng của Facebook Từ khóa đen tối xuất hiện sau bê bối rò rỉ thông tin 50 triệu người dùng của Facebook Google công bố những từ khóa ăn khách nhất năm 2017 Google công bố những từ khóa ăn khách nhất năm 2017

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước