Thú chơi mai trắng ngày Tết của người Hà Nội

Minh Đức-Thứ hai, ngày 28/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hoa mai trắng được nhiều người Hà Nội yêu thích và lựa chọn để chơi Tết vì vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch và tinh tế, khác biệt với nhiều loại cây cảnh khác.

Giống như hoa đào Nhật Tân, mai trắng cũng là một loại hoa chỉ nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Loại hoa này có sắc trắng không quá rực rỡ nhưng tao nhã, vừa dân dã vừa quý phái nên rất được nhiều người yêu thích.

Thú chơi mai trắng ngày Tết của người Hà Nội - Ảnh 1.

Những cây mai trắng xinh đẹp đã được bày bán tại phố hoa Hoàng Hoa Thám

Mai trắng nở hoa rất kén, không nở nhiều và sai như hoa đào, thế nên nó còn có tên là nhất chi mai. Nhiều gia đình tại làng đào Nhật Tân cũng đã trồng giống mai quý hiếm này để đáp ứng nhu cầu của người biết thưởng thức. Theo lời kể của một nghệ nhân trồng mai, giống mai trắng này có rất nhiều sắc thái khi đơm bông trẩy nụ. Một bông mai khi mới hé nụ có màu xanh non, rồi chuyển dần qua màu đỏ, khi hoa nở có màu trắng, đến khi gần tàn sẽ có màu tím nhạt.

Hoa mai trắng có thân cành khá khẳng khiu, giòn nhỏ nên rất dễ gãy và khó tạo dáng. Tuy nhiên, giống mai này lại có sức sống rất mãnh liệt, trời càng lạnh thì cây càng phát triển, nhanh đâm chồi nảy lộc.

Thú chơi mai trắng ngày Tết của người Hà Nội - Ảnh 2.

Mỗi một chậu mai thường có giá từ 1 đến vài chục triệu đồng

Giá của một cây hoa mai thường dao động từ 1 triệu đến vài chục triệu đồng, giá tiền phụ thuộc vào dáng thế của cây, độ tuổi cũng như chất lượng hoa. Cây càng có thế lạ, độc, đẹp thì giá càng cao. Hiện nay, hoa mai trắng không chỉ xuất hiện ở làng Nhật Tân - Tây Hồ mà ngay cả các cửa hàng hoa trên phố Hoàng Hoa Thám cũng đã bày bán loại hoa độc đáo này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

hoa mai trắng

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước