Thú vị cuộc đua thiết bị bay tự chế tại Belarus

Ngọc Thắng (VTV9)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 09:26 GMT+7

Người tham gia cuộc đua điều khiển thiết bị bay của mình.

VTV.vn - Cuộc đua các mô hình bay hay thiết bị bay tự chế đã trở thành một giải World Cup với 7 vòng đấu. Vòng thứ 4 của giải này vừa kết thúc tại thủ đô Minks của Belarus.

Máy bay điều khiển từ xa hoặc các mô hình bay là niềm đam mê của không ít thanh thiếu niên trên thế giới. Vì vậy, một World Cup các các mô hình bay tự chế đã ra đời để đáp ứng cho nhu cầu chơi ngày càng cao của nhiều người.

Dù chỉ điều khiển các thiết bị nhưng họ vẫn được gọi là phi công. Cuộc thi có 2 phần gồm: vượt qua các chướng ngại vật với nhiều cấp độ để thể hiện sự khéo léo và mang vật nặng, di chuyển nước trong xô đến các địa điểm quy định. 

Có thể thấy, đến với cuộc thi đều là những phi công điều khiển từ xa rất khéo léo, phối hợp ăn ý và kỹ năng bay không phải bàn cãi.

World Cup thiết bị bay tự chế sẽ tiếp tục diễn ra ở Đức, Áo và Ba Lan.

Anh siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái Anh siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái Ứng dụng tránh va chạm cho các thiết bị bay không người lái Ứng dụng tránh va chạm cho các thiết bị bay không người lái Bat Bot - Thiết bị bay không người lái mô phỏng hoạt động của dơi Bat Bot - Thiết bị bay không người lái mô phỏng hoạt động của dơi


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước