Thuốc lá dù đã tắt hẳn vẫn thải ra khí độc

PV-Thứ ba, ngày 12/05/2020 21:09 GMT+7

VTV.vn - Khoa học đã chứng minh, dù điếu thuốc lá đã tắt hẳn nhưng chúng vẫn có thể thải vào không khí chất độc trong vòng khoảng 5 ngày.

Dù nghe có vẻ khó tin nhưng đây là kết quả nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Mỹ. Đơn vị này cho hay, mặc dù điếu thuốc đã tắt hẳn nhưng mức khí thải phát tán ra không khí vẫn cực kỳ cao.

Đối với 1 căn phòng kín, nhiệt độ môi trường càng cao thì các hóa chất độc hại trong điếu thuốc đã tắt càng phát tán mạnh, chúng bốc hơi và bám trên quần áo, vật dụng trong phòng. Nicotine chiếm phần lớn trong số lượng chất độc được giải phóng từ điếu thuốc được dập tắt, thời gian những chất này phát tán ra không khí là khoảng 100 tiếng. Vậy nên tuyệt đối đừng nghĩ mình an toàn khi trong căn phòng kín có xuất hiện một vài mẩu thuốc lá đã dập tắt.

Nguyên nhân được chỉ ra là có một số chất có trong lõi thuốc có khả năng bay hơi sau khi điếu thuốc được dập tắt. Tình trạng bay hơi này kéo theo các chất độc hại khác phát tán vào không khí. Việc vứt điếu thuốc bừa bãi ở ngoài đường, nơi công cộng hay thậm chí là trong phòng, trong xe ô tô vẫn sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe của những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Thuốc lá dù đã tắt hẳn vẫn thải ra khí độc - Ảnh 1.

Lý do khiến thuốc lá vẫn có thể phát tán chất độc sau khi được dập tắt là có một số chất có trong lõi thuốc có khả năng bay hơi

Theo đơn vị nghiên cứu này, để ngăn chặn việc phát tán là đặt những điếu thuốc này vào chai lọ thủy tinh hoặc hộp kim loại có chứa cát.

Ngoài ra, thuốc lá còn chứa cả chất phóng xạ polonium-210. Chất này tồn tại khắp nơi, rễ cây thuốc lá hấp thụ chúng và tổng hợp trên lá. Lá được chế biến và được con người hấp thụ qua đường hút, mặc dù số lượng rất nhỏ nhưng sẽ được lưu giữ lại ở phổi. Đối với người bình thường, việc hấp thụ chất polonium qua đường ăn uống rất nhỏ và không ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng riêng người hút thuốc lá thì sẽ tích lũy gấp hàng chục lần chất này trong cơ thể. Nếu 1 người hút 20 điếu thuốc mỗi ngày sẽ gây nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ phổi, cực kỳ nguy hiểm.

Không những vậy, những người hít phải khói thuốc thụ động cũng đồng thời hấp thụ chất phóng xạ này. Chất polonium-210 càng tích tụ nhiều càng gây tổn hại cho các cơ quan nội tạng.

Chỉ cần 1 người hút thuốc lá sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh. 1 điếu thuốc sẽ gây nên 4 tầng ảnh hưởng: khói thuốc đốt cháy, khói thuốc được hấp thụ vào cơ thể, khói thuốc được người hút nhả ra và chất độc từ thuốc lá phát tán sau khi được dập tắt. Triệt để hạn chế ảnh hưởng của thuốc lá với những người xung quanh bằng cách ngưng hút thuốc ngay hôm nay sẽ giúp bản thân bạn và gia đình, cộng đồng khỏe mạnh và an toàn hơn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thuốc lá

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước