Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại VQG Tà Đùng, Đắk Nông

Giang Châu-Thứ ba, ngày 23/07/2024 16:12 GMT+7

VTV.vn - Hồ Tà Đùng vừa được quy hoạch trở thành Khu du lịch quốc gia. Đây là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái tại VQG Tù Đùng với những điều kiện tự nhiên sẵn có.

Tháng 7/2020, Công viên Địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu. Đây là danh hiệu cao quý dành cho một khu vực tự nhiên có ranh giới địa lý - hành chính rõ ràng, chứa đựng một tập hợp các di sản địa chất tầm cỡ quốc tế có giá trị khoa học, giáo dục và thẩm mỹ, cùng các giá trị khác về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa, xã hội..., tất cả cùng được bảo tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể. Trước những thước phim quảng bá về một Đắk Nông với nhiều cảnh quan hoang sơ, ngoạn mục, tôi đã muốn đặt chân đến mảnh đất này. Và 4 năm sau, ước mơ ấy của tôi trở thành hiện thực với chuyến đi thăm Vườn quốc gia Tà Đùng - một trong những điểm đến đặc sắc thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Vườn quốc gia Tà Đùng nằm trên khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng, ở độ cao 850 mét so với mặt nước biển. Đây là nơi giao thoa về địa lý và sinh học giữa khu vực Nam Tây Nguyên với Đông Nam bộ có giá trị quan trọng trong bảo tồn các loài gen đặc hữu và phòng hộ môi trường sinh thái. Sở hữu nhiều cảnh nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ như: Hồ Tà Đùng, thác Granite, thác Mặt Trời, suối Đắk Rteng, …. Tà Đùng có đầy đủ tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái – đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Vườn quốc gia. Đặc biệt, trong tháng 6 vừa qua, hồ Tà Đùng đã được Chính phủ Quy hoạch phát triển thành Khu du lịch quốc gia.

Ngồi sau xe của các đồng chí kiểm lâm trên con đường quốc lộ xuyên rừng, chúng tôi cảm nhận được sự bình yên mà thiên nhiên nơi đây mang lại. Những đường đèo, con dốc vốn là đặc trưng của các tỉnh Tây Nguyên, nhưng con đường bao quanh hồ Tà Đùng lại trở nên hùng vĩ và nên thơ đến lạ. Là biểu tượng du lịch của VQG, hồ Tà Đùng xinh đẹp bởi làn nước trong xanh, gợn sóng liên tục tạo nên những dải sáng tối ấn tượng. Nhìn từ xa, hồ như một bức tranh vẽ với sự ảo diệu của những đám mây bồng bềnh trên các đảo nổi. Thậm chí, nhiều du khách còn ví nơi này là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên.

Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại VQG Tà Đùng, Đắk Nông - Ảnh 1.

Du lịch lòng hồ Tà Đùng. (Ảnh: VQG Tà Đùng)

Phóng viên cùng cán bộ kiểm lâm khám phá vẻ đẹp VQG Tà Đùng.

Ông Khương Thanh Long, Giám đốc Vườn quốc gia Tà Đùng cho biết: "Đắk Nông là cửa ngõ của phía Nam của Tây Nguyên, riêng khu vực Tà Đùng quanh năm mát mẻ, nhiệt độ 22 – 22 độ C. Du khách đến đây rất thích và cảm thấy dễ chịu.

Được UBND tỉnh phê duyệt quản lý rừng bền vững, hiện chúng tôi đang tiếp tục xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, mở tour, tuyến trên lòng hồ Tà Đùng và trekking trong rừng. Hi vọng sẽ tìm được những đơn vị đầu tư, phối hợp để cùng phát triển du lịch bền vững."

Ngoài lợi thế về thắng cảnh, đa dạng sinh học, VQG Tà Đùng còn là điểm đến độc đáo với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, cộng đồng các dân tộc sinh sống gần VQG chủ yếu là người M’Nông, Mạ, K’Ho, mang nét văn hóa truyền thống đặc trưng như nghề thủ công dệt thổ cẩm, đan lát; nghi lễ nông nghiệp cúng phát rẫy, âm nhạc dân gian (đàn đá, cồng chiêng, trống, khèn bầu, đàn môi…). Đặc biệt, các dân tộc di cư từ phía Bắc vào mang theo nhiều nét văn hóa độc đáo như thổi khèn; trang phục truyền thống của người Mông; các món ăn đặc sản,... Đến với Tà Đùng, du khách có thể bắt gặp một "Tây Bắc" trong lòng Tây Nguyên.

Du lịch được xác định là một trong 3 trụ cột phát triển tỉnh Đắk Nông, bên cạnh khai thác khoáng sản và nông nghiệp công nghệ cao. Dù chỉ mới đưa vào khai thác trong 2 năm trở lại đây nhưng với vẻ đẹp và những điều kiện sẵn có thì Tà Đùng được đánh giá là một trong những điểm bay dù lượn đẹp nhất ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Tà Đùng đang thực hiện các Dự án trồng rừng thay thế, rừng bán ngập thí điểm tại hồ thủy điện Đồng Nai 3. Trong tháng 7,8/2023, Ban quản lý đã triển khai trồng hơn 8.000 cây giáng hương với hình thức trồng và phối trồng tại các thôn, xã thuộc vùng đệm của Vườn.

Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại VQG Tà Đùng, Đắk Nông - Ảnh 3.

Hồ Tà Đùng là địa điểm tổ chức Giải vô địch dù lượn quốc gia.

Ban quản lý VQG xác định việc trồng và phát triển rừng luôn là công tác quan trọng, đặt lên hàng đầu. Từ năm 2014 đến nay, tổng diện tích trồng rừng thay thế đã thực hiện trên lâm phần Vườn quốc gia Tà Đùng là hơn 600 ha. (Ảnh: VQG Tà Đùng)


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước