Tìm thấy di cốt voi cổ từng sống cách đây 3 triệu năm

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 31/07/2018 21:42 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khảo cổ ở Algeria đã phát hiện bộ xương của một con voi cổ (stegodon) từng sống ở đây gần 3 triệu năm về trước.

Như báo "Al-Vatan" đưa tin, đó là phát hiện ở phía Đông Bắc đất nước, trên địa bàn tỉnh Setif khi khai quật khu di chỉ khảo cổ Ain el-Hensch.

Theo lời kể của các nhà khoa học, có thể coi voi stegodon với di cốt vừa phát hiện là động vật cổ xưa nhất từng sinh sống trên lãnh thổ ngày nay là Algeria và vùng Bắc Phi nói chung.

"Đã tìm thấy một hộp sọ và những mảnh vỡ của bộ xương động vật, hiện vẫn chưa thống nhất kế hoạch để đưa toàn bộ lên mặt đất" - tờ báo dẫn lời nhà khảo cổ Ayman Amravi đang làm việc trên công trường khai quật ở Algeria.

Stegodon là chi "răng mái" của loài động vật có vú và vòi dài đã tuyệt chủng, họ hàng xa của voi ma-mút và voi Ấn Độ hiện đại. Những con vật to lớn này sống chủ yếu ở châu Á khoảng 5,5 - 3 triệu năm trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước