Tình cảnh khó tin của hàng triệu trẻ em gái và phụ nữ khi "đến tháng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/10/2018 15:49 GMT+7

VTV.vn - "Nghèo kinh nguyệt" là tình cảnh nghèo đến mức không mua nổi sản phẩm vệ sinh để dùng khi đến chu kỳ kinh nguyệt.

Có 370 trẻ học tại ngôi trường nhỏ ở một vùng nông thôn của Tanzania. Trung bình các em phải đi bộ 3 km mới đến trường. Học ở đây trẻ gặp vô vàn thiếu thốn nhưng với những em gái còn có thêm một khó khăn nữa. Esuvat Tisanai Shaushi, học sinh ở Tanzania, cho biết: "Khi em "đến tháng", em thường phải nghỉ học 2 ngày đầu".

Esuvati đã nghỉ học như vậy cả năm nay chỉ vì một vấn đề rất bình thường trong cuộc sống. Ở những nước như Tanzania, khi có kinh nguyệt, nữ giới phải trả một cái giá đắt không chỉ về tiền bạc mà cả phẩm giá và thời gian.

Bà Jennifer Rubli, Tổ chức Femme International, nói: "Có kinh nguyệt là một điều đáng xấu hổ ở đây. Làm gì trong những ngày này cũng hết sức khó khăn với giới nữ Tanzania".

Hơn thế, hơn 70% thiếu nữ ở Đông Phi còn không có tiền để mua các sản phẩm vệ sinh. Các em phải dùng những giải pháp tự chế có thể gây viêm nhiễm và tràn dịch.

Chính phủ Tanzania gần đây dường như bắt đầu nhận ra vấn đề. Họ đã bỏ thuế đánh vào các sản phẩm băng vệ sinh. Thế nhưng, kể cả như vậy thì giá vẫn còn quá cao với rất nhiều thiếu nữ Tanzania.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước