Tinh thần lạc quan của những thương binh nặng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 10:30 GMT+7

VTV.vn - Mang trên mình thương tật nhưng những người thương binh vẫn luôn có cách để rèn luyện thân thể, giữ được phong độ, tinh thần và bản lĩnh của người lính.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam là nơi đang chăm sóc cho hàng trăm thương binh với thương tật nặng từ hơn 60% trở lên. Có những người tỷ lệ thương tật tới hơn 81%. 

Những ngày tháng 7 này, Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên vui hơn, nhộn nhịp hơn vì có nhiều đoàn khách đến thăm, nhiều chương trình văn nghệ tri ân được tổ chức. Chính những thương binh đang điều dưỡng tại đây sẽ trở thành những nghệ sĩ, đem tiếng hát và tinh thần lạc quan của người lính để động viên nhau, để truyền cho nhau tình yêu quê hương, yêu cuộc sống.

Những lời hát "át tiếng bom", làm chùn bước quân thù năm xưa giờ vẫn vang lên bằng tất cả sự say mê, nhiệt huyết và trái tim yêu Tổ quốc của những người lính. Chính tinh thần lạc quan, quả cảm, kiên trung anh dũng ấy đã làm nên một dáng đứng Việt Nam. 

Chi giả cho thương bệnh binh: Tiếp sức bước chân những người có công với cách mạng Chi giả cho thương bệnh binh: Tiếp sức bước chân những người có công với cách mạng

VTV.vn - Trong suốt chiều dài các cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc, hàng triệu chiến sỹ, đồng bào ta đã bị thương, hàng triệu người đã vĩnh viễn ra đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước