Tòa nhà chọc trời hấp thụ khí CO2

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 21:03 GMT+7

VTV.vn - Tòa nhà chọc trời mang tên Tháp Tao Zhu Yin Yuan có khả năng hấp thụ khí CO2 dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 9 tới.

Một công trình kiến trúc đang được xây dựng tại Đài Bắc, đảo Đài Loan của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí. Đó là tòa nhà chọc trời mang tên Tháp Tao Zhu Yin Yuan. Tòa tháp này có khả năng hấp thụ khí CO2 và dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 9 tới.

Tòa tháp bao gồm một tháp trung tâm và 2 tòa tháp hình xoắn ốc bao quanh, lấy cảm hứng từ cấu trúc xoắn kép của các ADN. Tòa tháp có 40 căn hộ cao cấp và hồ bơi. Khoảng 23.000 cây sẽ được trồng tại mặt tiền, mái nhà và ban công của tòa tháp. Hệ thực vật này có khả năng hấp thụ 130 tấn khí thải CO2/năm.

Ngoài ra, các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được lắp đặt trên bề mặt 1.000m2 trên mái, cung cấp điện cho toàn bộ tòa tháp. Ngoài ra, nước mưa cũng sẽ được thu gom và tái chế để phục vụ sinh hoạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước