Tour du lịch "Làng Vũ Đại ngày ấy" thu hút du khách

Bích Ngọc - Thành Duy (VTV4)-Thứ bảy, ngày 03/01/2015 06:00 GMT+7

Cá kho - đặc sản nổi tiếng của làng Vũ Đại - Hà Nam. Ảnh: Du lịch

Mô hình du lịch kết hợp với văn học đầu tiên tại Việt Nam vừa được triển khai với tour du lịch có tên gọi “Làng Vũ Đại ngày ấy”.

Đây là ý tưởng của Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch đề xuất và chính thức chuyển giao khai thác trong tháng 12/2014. Sau lần thử nghiệm đầu tiên, tour du lịch Làng Vũ Đại đã được du khách đón nhận tích cực và hứa hẹn sẽ là sản phẩm du lịch được ưa thích trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Là sản phẩm du lịch gắn với văn học đầu tiên tại Việt Nam, tour “Làng Vũ Đại ngày ấy” được khai thác tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong tour thử nghiệm đầu tiên, các khách du lịch từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã được thăm thú không gian làng quê Việt Nam cuối thế kỷ 18 để trải nghiệm với các nhân vật và sự kiện trong tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao như: Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến… Qua đó, du khách sẽ được hiểu thêm về ý nghĩa nhân văn, giá trị của dòng văn hiện thực phê phán và cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Nam Cao.

Khách du lịch không chỉ háo hức với việc trải nghiệm không gian quá khứ với các nhân vật Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến, mà còn rất thú vị khi được khám phá và thưởng thức các đặc sản ẩm thực của làng Vũ Đại. Một số đặc sản của địa phương như: cá kho, chuối ngự và các sản phẩm dệt may sẽ có cơ hội được phát triển, đem lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước