Trải nghiệm thói quen đi làm đẹp ở Hàn Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 15:25 GMT+7

VTV.vn - Khi tới studio làm đẹp ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), khách hàng sẽ được thay đổi hoàn toàn diện mạo, từ gội đầu, làm tóc, tạo kiểu và nhất là make up.

"Mỗi khi có việc cần, người Hàn sẽ tới các studio để chăm sóc da và làm đẹp thay vì tự trang điểm ở nhà. Đôi khi chúng tôi cũng chính là người tạo ra xu hướng, tạo ra phong cách làm đẹp cho từng mùa", cô Park Sun-mi, quản lý makeup studio Jung Saem Mool, Seoul, Hàn Quốc, chia sẻ.

Chi phí chăm sóc, làm đẹp sẽ tùy vào tay nghề và độ nổi tiếng của người trang điểm. Trung bình cho cả làm tóc và make up sẽ là 200 - 400.000 Won, tương đương 4 - 8 triệu đồng.

Nhiều người ví von Seoul là một thánh địa mỹ phẩm. Dân trong nghề không bao giờ bỏ lỡ bất cứ dòng sản phẩm mới ra mắt nào của các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc.

Trong 5 năm qua, các dòng sản phẩm chăm sóc da của Hàn Quốc đã tăng trưởng chóng mặt, chiếm thị phần lớn nhất trong nhóm ngành dịch vụ làm đẹp nước này, tổng doanh số trung bình năm đem lại là 52,4 tỷ USD.

Xu hướng chăm sóc da với các thiết bị làm đẹp cá nhân Xu hướng chăm sóc da với các thiết bị làm đẹp cá nhân

VTV.vn - Nếu có điều kiện, chúng ta sẵn sàng dành cho làn da một sự chăm sóc đặc biệt. Sử dụng các loại máy cầm tay để hỗ trợ quá trình chăm sóc gia tại nhà cũng là một lựa chọn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước