Trải nghiệm thực tế tại các khu di sản

Nguyễn Hiền (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 11/06/2018 08:14 GMT+7

VTV.vn - Một số khu di sản văn hóa ở Việt Nam đã làm mới các sản phẩm du lịch của mình nhằm đem tới cho du khách những hành trình khám phá và trải nghiệm độc đáo.

Mới đây, chuỗi hoạt động văn hóa Hè cho thanh thiếu nhi thủ đô với tên gọi "Sĩ tử nhí- Chắp cánh ước mơ" với các hoạt động diễn ra liên tục hàng ngày, xuyên suốt 3 tháng Hè lần đầu tiên được Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức. Điều đặc biệt tại chuỗi hoạt động này là các du khách nhí sẽ được trực tiếp tham gia các hoạt động như tô tranh Đông Hồ, vẽ mặt nạ hay vuốt nặn gốm.

Bên cạnh đó, công nghệ cũng là một hướng đi khác mà một số khu di sản đang hướng tới để đổi mới sản phẩm của mình. Vào đầu năm nay, trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã ra mắt một ứng dụng trên điện thoại di động giúp du khách có thể hoàn toàn tự mình khám phá khu Di sản văn hóa thế giới này với 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật.

Áp dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến hơn, vào cuối tháng 4 vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã cho ra mắt chương trình trải nghiệm thực tế ảo VR - Đi tìm Hoàng Cung đã mất, tạo thêm một điểm nhấn độc đáo trong hành trình tham quan của du khách tại đây.

Dự kiến trong tương lai gần, nhiều khu di sản cũng đang nghiên cứu và phát triển các hình thức trải nghiệm độc đáo hơn nữa, nhằm cung cấp cho khách tham quan những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước