Trẻ ở nhà một mình phải đối mặt với nhiều nguy hiểm

Thanh Chương (VTV9)-Thứ năm, ngày 15/11/2018 19:40 GMT+7

VTV.vn - Những cảnh báo chưa bao giờ là thừa với các bậc phụ huynh khi những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với trẻ em, nhất là khi ở nhà một mình.

Cách đây 1 tuần, con gái nhỏ chưa đến 3 tuổi của chị Nguyễn Thị Mạnh ở Xã Định Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp, bị bỏng nặng. Mặt, bụng và lưng đều bị tổn thương. Khi xảy ra tai nạn, ở nhà không có người lớn, chỉ có 2 anh em, người anh mới 8 tuổi.

Chỉ cần 1 phút bất cẩn là các cháu có thể gặp tai nạn thương tích, kế cả ở nhà. Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang tiếp nhận điều trị hàng chục ca bệnh không thể ngờ từ đứt tay, gãy chân đến hóc xương, kim may đâm…

10 tháng qua, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã tiếp nhận điều trị tai nạn thương tích cho 3.570 trẻ. Đa số trường hợp tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của người lớn. Con số này có dấu hiệu ngày càng tăng. Mới đây, vụ việc một bé gái bị chết cháy lúc ở nhà một mình tại Cà Mau tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh.

Cháy nhà tại Cà Mau, 1 người thiệt mạng Cháy nhà tại Cà Mau, 1 người thiệt mạng Nguy cơ bị bỏng từ mì ăn liền đối với trẻ em Nguy cơ bị bỏng từ mì ăn liền đối với trẻ em Bé trai rơi từ tầng 11 chung cư Linh Đàm đã ở nhà một mình Bé trai rơi từ tầng 11 chung cư Linh Đàm đã ở nhà một mình

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước