Trồng rau quả không cần ánh sáng mặt trời và đất

VTV9-Thứ ba, ngày 10/04/2018 11:39 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tại lục địa khí hậu khắc nghiệt như Nam Cực, các nhà khoa học đã trồng thành công lứa rau củ đầu tiên trong nhà kính mà không cần đến ánh sáng mặt trời hay đất.

Theo đó, trong nhà kính công nghệ cao được dùng để trồng rau củ quả, các nhà khoa học sử dụng hệ thống nước khép kín, kiểm soát mức độ CO2 và tối ưu hóa ánh sáng.

Với lần thu hoạch đầu tiên, các nhà khoa học thu được 3,6kg rau xanh, 18 trái dưa leo và 70 củ cải. Các nhà khoa học cho biết, trong tương lai sẽ còn nghiên cứu trồng nhiều loại cây khác.

Dự án ở Nam Cực này của Trung tâm Không gian Đức, nhằm tìm cách trồng thực vật trong không gian, phục vụ sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa.

Dự án trồng rau dưới biển đối phó với biến đổi khí hậu Dự án trồng rau dưới biển đối phó với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Các nhà khoa học Italy vừa tạo ra nông trại dưới nước đầu tiên trên thế giới đối phó với biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước