Trung Quốc: Hơn 8.000 ca mắc sốt xuất huyết

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn), icon
06:21 ngày 26/09/2014

Các quan chức y tế tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc xác nhận đã có hơn 8.000 trường hợp nhiễm bệnh sốt xuất huyết, trong đó có ba ca tử vong.

Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch sốt bệnh lần này.

Theo số liệu từ Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa Gia đình địa phương công bố vào ngày 25/9, 18 thành phố tại tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng bởi dịch sốt xuất huyết. Số ca nhiễm bệnh tăng gấp 14 lần so với báo cáo cùng kỳ năm 2013.

Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch sốt bệnh lần này, với tổng cộng 6.986 ca, trong đó có hai trường hợp tử vong.

Quan chức địa phương cho biết, những nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết là do: số trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài tăng mạnh, mùa mưa kéo dài, sự chủ quan của người dân trong công tác diệt trừ muỗi.

Cùng chuyên mục