Tuổi trẻ Thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây đầu năm mới

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 21/02/2016 06:49 GMT+7

VTV.vn - Trong Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016, các đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân đã cùng nhau trồng 200 cây xanh tại huyện Đông Anh - Hà Nội.

Trong sáng ngày 20/2, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân năm 2016 tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội nhằm hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Các bạn trẻ đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây

Các bạn trẻ đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây

Trong nhiều năm qua, tuổi trẻ cả nước đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, gây rừng. Trong giai đoạn 2013 - 2015, đã có 2.000 ha rừng với 22 triệu cây xanh các loại được các đoàn viên, thanh niên đảm nhận trồng mới và chăm sóc, góp phần phủ xanh và bảo vệ sinh thái, môi trường. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các đại biểu và hàng trăm đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân địa phương đã tham gia trồng 200 cây xanh tại Khu vực Đền Sái, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh.


Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền Sái

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trồng cây lưu niệm tại khu vực Đền Sái

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội thì việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, điều này đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia. Hiện việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng đang ngày càng có ý nghĩa chiến lược, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa góp phần giữ gìn môi trường sống bền vững.


Các đại biểu đến tham dự chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động

Các đại biểu đến tham dự chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động

Sau mỗi Tết trồng cây, Hà Nội lại có thêm hàng triệu cây xanh, góp phần phòng chống biến đổi khí hậu và làm đẹp cảnh quan đất nước. Tết trồng cây đã và đang trở thành nét đẹp văn hóa, phong trào sâu rộng trên khắp cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước