Ung thư lợi hàm - Đừng chủ quan với triệu chứng viêm lợi thông thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/01/2020 14:59 GMT+7

VTV.vn - Ung thư lợi hàm là dạng ung thư hiếm gặp nên mọi người ít để ý. Nguy hiểm hơn, từ triệu chứng đến nguyên nhân gây bệnh đều chưa thực sự rõ ràng.

Ung thư lợi hàm - một căn bệnh hiếm gặp nhưng thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do triệu chứng ít biểu hiện và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khoang miệng thông thường như sâu răng, viêm lợi… Điều này đã khiến cho việc điều trị khó khăn và gây nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh.

TS.BS. Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu - Cổ - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, cho biết: "Nguyên nhân dẫn tới bệnh ung thư khoang miệng không rõ ràng, tuy nhiên, có một số biểu hiện mà người ta cho rằng có liên quan đến ung thư lợi hàm, đó là những chiếc răng mọc lệch, những chấn thương răng liên tiếp, những bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá và uống rượu lâu ngày, vệ sinh răng miệng kém hoặc khi khám vùng răng miệng có những tổn thương tiền ung thư như bạch sản, hồng sản".

Như vậy, ngay cả những biến đổi về răng miệng có thể không quá bất thường, vẫn có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư lợi hàm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi những biến đổi của cơ thể và khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh sớm nếu có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước