Upcycling - Xu hướng đồ tái chế được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/04/2017 08:42 GMT+7

VTV.vn - Nhờ tính độc đáo so với đồ vật cũ, những món đồ Upcycling đang thu hút được nhiều người mua tại Hàn Quốc, nhất là các bạn trẻ.

Nhiều người đã quen thuộc với thuật ngữ "Recycling", có ý nghĩa là sửa chữa một cái gì đã cũ để tái sử dụng nó. Thế nhưng gần đây tại Hàn Quốc, nhiều người đang bắt đầu quan tâm tới xu thế Upcycling - tức là việc chế tác lại một đồ vật cũ thành một sản phẩm mới hoàn toàn. Những sản phẩm này đang dần trở nên thịnh hành, nhất là trong giới trẻ, bởi thiết kế độc đáo và giá trị thân thiện với môi trường.

Ý tưởng về đồ vật tái chế không phải là mới tại Hàn Quốc. Tuy vậy, chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, Upcycling mới thực sự có được chỗ đứng riêng trên thị trường, khi các hãng thời trang lớn bắt đầu để ý tới tính thiết thực của hình thức này.

Thay vì những sản phẩm thô kệch trước đây của các nhà hoạt động môi trường, nhiều nhà thiết kế đã vào cuộc bằng việc thêm thắt các điểm nhấn có giá trị nghệ thuật cao, tạo ra những đồ vật có 1 không 2.

Số liệu thu được từ các trang mạng trực tuyến cho thấy, số lượng sản phẩm có nhãn "Upcycled" ghi nhận trong năm 2016 đã tăng gần 30 lần so với năm 2010. Và nhờ tính độc đáo, giá cho mỗi sản phẩm cũng thường cao gấp 6 đến 10 lần so với đồ vật cũ nhưng vẫn thu hút được nhiều người mua. Có vẻ như Upcycle đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng. Nhiều chuyên gia dự đoán xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước