Việt Nam có 300 - 350 nghìn ca phá thai mỗi năm

Minh Đức-Thứ ba, ngày 24/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhằm hạn chế các ca phá thai ngoài ý muốn, nhiều mục tiêu kế hoạch hóa gia đình sẽ được thực hiện, giảm thiểu số trường hợp phá thai dẫn đến vô sinh thứ phát.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), mỗi năm Việt Nam có 300 - 350.000 ca phá thai, trong đó cứ 100 ca phá thai của phụ nữ từ 15 - 49 tuổi thì có 62 ca là mang thai ngoài ý muốn. Những ca phá thai không an toàn là nguyên nhân chính dẫn đến vô sinh thứ phát hiện nay trong xã hội.

Lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGD cho biết, dân số Việt Nam hiện có hơn 96 triệu người, tỷ lệ tăng dân số từ trên 2%/năm vào năm 1993 đã giảm xuống còn 1,07%/năm vào năm 2017. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là trên 24,2 triệu người, trung bình mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm khoảng gần 1 triệu người.

Dự đoán số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang dần gia tăng và sẽ đạt cực đại vào năm 2027 - 2028. Đáng nói, mặc dù trong những năm qua, Việt Nam đã cải thiện đáng kể trong cung cấp dịch vụ tránh thai cho người dân, nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai vẫn đang dần tăng, thế nhưng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai vẫn chưa đạt mức tối đa. Trong năm 2017, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai là 76,5%, chỉ có khoảng 65,4% người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện các mục tiêu kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ và đa dạng các phương tiện tránh thai, xã hội hóa dịch vụ và các phương tiện tránh thai, đảm bảo người dân được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện, giá cả hợp lý với các nhóm dân cư khác nhau. Điều này sẽ góp phần giảm các ca mang thai ngoài ý muốn cũng như giảm thiểu số trường hợp phá thai dẫn đến vô sinh thứ phát.

Được biết năm 2019 này, Việt Nam hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho cộng đồng về nguyền nhân của việc mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, ích lợi của việc tránh thai... Kêu gọi sự quan tâm từ các cơ quan liên quan, đặc biệt là hướng đến những đối tượng đang trong độ tuổi sinh đẻ,

Một trong những biện pháp được đưa ra để nâng cao nhận thức cho cộng đồng là tuyên truyền nhiều hơn đến lứa tuổi vị thành niên.thanh niên - nhóm đối tượng cần có sự hướng dẫn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục... Ngoài ra, cần truyền tải thông điệp đến cộng đồng về việc phòng tránh thai mang lại nhiều lợi ích thiết thực như chủ động trong việc sinh con, tránh được những tai biến sản khoa, không bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

phá thai

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước