Việt Nam nỗ lực phát huy giá trị di sản thế giới

Bích Vân, Mỹ Nga, Thanh Long, Bảo Anh-Thứ tư, ngày 31/07/2024 23:45 GMT+7

VTV.vn - UNESCO đã thông qua đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Đây tiếp tục là thành tựu của Việt Nam đạt được trong phát huy giá trị các di sản thế giới, biến di sản thành động lực cho phát triển bền vững.

Những cuộc khai quật khảo cổ học trong không gian chính điện Kính Thiên tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long phát lộ ra một phần rộng lớn của sân Đan Trì - nơi trăm quan dự lễ Đại Triều và ngự đạo - con đường mà các vị hoàng đế đi tế lễ, xuất chinh vệ quốc. Tầm nhìn phát huy di sản được UNESCO thông qua mở ra một chương mới cho di sản văn hóa thế giới đặc biệt quan trọng này, tiến tới phục dựng Điện Kính Thiên.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội - cho biết: "Đây cũng là một trong những hồ sơ mà lần đầu tiên một quốc gia thành viên đề xuất hướng bảo tồn tôn tạo khu di sản theo hình thức này. Nó tạo dựng cho Hoàng thành Thăng Long một diện mạo trong tương lai, diễn giải di sản một cách tốt nhất bằng khả năng có thể phục dựng Điện kính thiên".

Việt Nam nỗ lực phát huy giá trị di sản thế giới - Ảnh 1.

Việt Nam nỗ lực phát huy giá trị di sản thế giới

Ông Lazare Eloundou Assmo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO - cho biết: "Quá trình này sẽ là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia di sản, các kỹ sư bảo tồn di tích Việt Nam thể hiện được vai trò của mình trong việc bảo tồn và phát huy Hoàng Thành Thăng Long - di sản thế giới quan trọng không chỉ của Việt Nam mà của toàn nhân loại".

Xương Thọ lăng mới đây được trùng tu thông qua Qũy bảo tồn Di sản Huế. Đây là một trong hàng trăm công trình trong di tích Cố đô được tu bổ, phục hồi. Sau hơn 30 năm được UNESCO vinh danh, Quần thể di tích Cố đô Huế giờ đây đã chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

Tính đến nay, Việt Nam có 65 danh hiệu UNESCO, thuộc Top 10 trên thế giới. Thừa Thiên Huế - thành phố một điểm đến, bảy di sản; Ninh Bình phấn đấu trở thành đô thị di sản thiên nhiên kỷ, hay Hội An là đô thị du lịch quốc gia.... thể hiện tầm nhìn của các địa phương trong khai thác giá trị danh hiệu di sản

PGS.TS. Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia - nhấn mạnh: "Việt Nam hiện là một trong 11 quốc gia được UNESCO lựa chọn để triển khai thí điểm xây dựng bộ chỉ số văn hóa gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, di sản sẽ trở thành sức mạnh nội sinh và tăng cường sức mạnh mềm quốc gia".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước