Vòng 2 “phì nhiêu” ảnh hưởng xấu tới não bộ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 18:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí về sức khỏe thần kinh của Mỹ, những người quá cân, đặc biệt là với vòng 2 phì nhiêu, có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới não bộ.

Theo nghiên cứu này, những người có mỡ thừa ở vòng hai càng lớn thì kích thước vùng não dùng để ghi nhớ càng giảm, từ đó dẫn tới tình trạng giảm trí nhớ và suy nghĩ kém hiệu quả. 

Mặc dù các nhà khoa học vẫn còn phải làm rõ mối liên hệ giữa mỡ thừa và kích thước não, nhưng đây được xem là cảnh báo để mọi người chú ý hơn tới sức khỏe của mình.

Bệnh béo phì gây tổn hại trí nhớ và năng lực học tập bằng cách nào? Bệnh béo phì gây tổn hại trí nhớ và năng lực học tập bằng cách nào?

VTV.vn - Ở những con chuột béo phì, các tế bào miễn dịch ăn mòn các liên kết tế bào thần kinh và gây tổn hại cho năng lực trí tuệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước