Vui Tết trồng cây 2024: “Bạn cứ trồng một cái cây, những chú chim ca hát sẽ tìm về”

Giang Châu, Ảnh: Phi Long-Thứ hai, ngày 18/03/2024 11:09 GMT+7

VTV.vn - Hơn 10.000 cây phi lao vừa được trồng ở Trạm quản lý luồng Nam Triệu, huyện Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) để giữ đê biển, bảo vệ thiên nhiên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc tới việc trồng cây và sự nghiệp "trồng người". Bác Hồ dạy: "Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân" và "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Người chỉ rõ: "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều. Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia".

Trong không khí của mùa xuân năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ kiệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Đoàn TNCS Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc, Đoàn Thanh niên VTV Digital & Ban Thời Sự, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức lễ ra quân Chương trình Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024.

Vui Tết trồng cây 2024: “Bạn cứ trồng một cái cây, những chú chim ca hát sẽ tìm về” - Ảnh 1.

Đ/c Mai Chí Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo về chương trình trồng cây.

Nhiều đơn vị cùng đồng lòng tham gia Tết trồng cây.

Ngay từ 7h sáng, gần 100 đoàn viên thanh niên của các đơn vị đã có mặt tại Trạm quản lý luồng Nam Triệu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để chuẩn bị các vật dụng và tiến hành trồng cây phi lao ven biển để chắn gió, giữ đất.

Vừa bỡ ngỡ vừa hăng hái trồng cây, bạn Việt Hà, Đoàn Thanh niên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động cộng đồng trồng cây xanh nên rất vui và háo hức. Mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau và lan toả năng lượng sôi nổi, tích cực trong suốt buổi trồng cây. Em nghĩ rằng nếu tinh thần này được lan toả rộng rãi hơn thông qua những hoạt động ý nghĩa như thế này thì nhiều người trẻ sẽ quan tâm hơn tới việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp."

Vui Tết trồng cây 2024: “Bạn cứ trồng một cái cây, những chú chim ca hát sẽ tìm về” - Ảnh 3.

Bạn Việt Hà (bên phải) đang tích cực trồng cây trong lần đầu trải nghiệm hoạt động này.

Vui Tết trồng cây 2024: “Bạn cứ trồng một cái cây, những chú chim ca hát sẽ tìm về” - Ảnh 4.

Niềm vui háo hức của các bạn trẻ khi được tham gia một hoạt động ý nghĩa.

Trong những năm vừa qua, thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ phát động và kế hoạch số 525/KH-CHHVN ngày 02/02/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025, Cán bộ, công nhân viên Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc đã tiến hành trồng hơn 50.000 cây xanh tại các địa phương như Thái Bình, Nam Định, Trà Vinh. Điều này góp phần chống sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan cho luồng tàu vào các con sông lớn. Sau lễ ra quân, các đơn vị tham gia sẽ tiếp tục trồng hơn 10.000 cây phi lao tại Trạm quản lý luồng Nam Triệu và sắp tới là tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng.

Tết trồng cây năm 2024 đã giúp thế hệ trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hiểu được giá trị của việc trồng cây, giữ rừng. Cả thế giới đang chung tay để chống biến đổi khí hậu, và mỗi sự thay đổi tích cực của chúng ta sẽ góp phần vào việc lấy lại màu xanh tươi đẹp cho trái đất.

Những hình ảnh đẹp trong chương trình Tết trồng cây 2024.

Các đại biểu của Bộ, ngành Giao thông vận tải trao tặng học bổng cho 20 bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường Cao Đẳng Hàng hải I.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước