Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Thụy Sĩ, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, thăm chính thức Senegal và Morocco từ ngày 22-30/7.
Chuyến thăm đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ, hợp tác nghị viện với các nước và các tổ chức quốc tế. Khẳng định sự tham gia tích cực, trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Malick Ndiaye chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Cộng hòa Senegal. (Ảnh: TTXVN)
Là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Senegal kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1969, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được đón tiếp trọng thị bằng nghi thức truyền thống, chào mừng những người bạn thân thiết đến từ phương xa.
Đất nước Senegal từng ngưỡng mộ một Việt Nam kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, và luôn mong muốn kết nối với một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ ngày nay. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng ấy khi Senegal đề nghị Việt Nam sớm xem xét mở cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Dakar. Hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam vào đầu tư, kinh doanh.
Sự tin cậy chính trị tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục được củng cố thông qua các cuộc hội kiến, hội đàm, gặp gỡ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo cấp cao nhất của Senegal. Đó là thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Quốc hội hai nước cùng việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Senegal. Quan hệ chính trị tốt đẹp là bệ phóng để hợp tác kinh tế nâng tầm khi Senegal đề xuất mua 100 nghìn tấn gạo của Việt Nam để đảm bảo an ninh lương thực, mở ra cơ hội để hai quốc gia vốn xa xôi về mặt địa lý xích lại gần nhau hơn.
Tương tự Senegal, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Morocco đang phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Với nền tảng sẵn có, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến quốc gia này tiếp tục đưa quan hệ Nghị viện hai nước lên tầm cao mới. Nổi bật là thỏa thuận được ký kết giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Morocco cùng các bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực Morocco có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Morocco. (Ảnh: TTXVN)
Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam, Morocco có thể tiếp tục tiến xa hơn khi doanh nghiệp hai nước tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Tọa đàm chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam với thế mạnh xây dựng vùng nguyên liệu, chuỗi cung ứng nông nghiệp, thủy sản, trung tâm chế biến xuất khẩu và giao dịch hàng hóa luôn sẵn sàng chia sẻ mô hình này với Morocco thông qua các chương trình hợp tác.
Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm quốc tế và xây dựng mô hình hợp tác cùng phát triển với các trung tâm tài chính uy tín trên thế giới, trong đó có Thụy Sĩ. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Tọa đàm chính sách pháp luật trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế và những khuyến nghị cho Việt Nam một lần nữa cho thấy tinh thần cầu thị của một quốc gia đang trên đà phát triển. Tinh thần quyết liệt tháo gỡ mọi điểm nghẽn, kiến tạo thể chế, cùng đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước.
Điểm nhấn trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là các hoạt động song phương và đa phương trong khuôn khổ Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6. Là một trong những Trưởng đoàn phát biểu đầu tiên tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ thông điệp lớn, rất đúng và trúng với chủ đề chung, cũng như hướng phát biểu của các nước chủ chốt, đó là thúc đẩy hợp tác, đoàn kết nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì lợi ích của mọi người dân trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung của Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 6. Ảnh: TTXVN
Đối thoại thay cho đối đầu đó là con đường duy nhất để xây dựng lòng tin và tinh thần hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia, dân tộc. Các Nghị viện cần ưu tiên chính sách bảo vệ quyền con người, giảm bất bình đẳng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được các Trưởng đoàn chia sẻ, dư luận hưởng ứng tích cực. Bởi có vượt qua được sự khác biệt thì Nghị viện các nước mới có thể cùng chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân.
Hàng chục cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn Nghị viện các nước của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong khuôn khổ Hội nghị này đã góp phần làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn quan hệ hợp tác với các nước. Trong đó có việc đề nghị lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU, vận động Ủy ban châu Âu sớm gỡ "thẻ vàng" IUU đối với Việt Nam và thúc đẩy ký kết các hiệp định thương mại tự do mới. Kết quả này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ những chủ trương, chính sách, nỗ lực lớn của đất nước trong phát triển kinh tế, xã hội, đề cao chủ nghĩa đa phương.
Với nhiều hoạt động quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Bình luận (0)