Ở nơi biên cương Tổ quốc, mỗi con đường mới mở, mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi tiếng trẻ thơ vang giữa núi rừng… đều in đậm dấu ấn nghĩa tình của người lính quân hàm xanh. Khắc ghi lời thề sống vì nhân dân, lấy dân làm gốc, Bộ đội Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng mà còn bền bỉ đồng hành, sẻ chia với người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Không dừng lại ở nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, nhiều năm qua lực lượng Biên phòng trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức đến lớp. Gần 3.000 em học sinh nghèo được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần; hơn 200 em được trực tiếp nuôi dưỡng tại các đồn Biên phòng để tiếp tục học tập.

Chiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, học viên Học viện Biên phòng, chia sẻ lý do lựa chọn con đường binh nghiệp xuất phát từ chính tình cảm của người bố nuôi tại đồn Biên phòng – người đã nuôi nấng, yêu thương anh như người thân trong gia đình. Từ đó, ước mơ trở thành người lính quân hàm xanh dần hình thành và lớn lên.
Giữ vững biên giới không chỉ bằng những bước chân tuần tra, mà còn bằng những hành động cụ thể giúp người dân phát triển sinh kế. Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng đã trao tặng hơn 1.000 con giống, đóng góp kinh phí và hàng chục nghìn ngày công để xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo bà Trần Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đã tích cực kêu gọi nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.
Từ việc đảm bảo an ninh trật tự đến hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Bộ đội Biên phòng ngày càng trở thành điểm tựa tin cậy của người dân vùng biên. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho biết, thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện phương châm “Ba bám, Bốn cùng”, tăng cường gắn bó máu thịt quân – dân và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quản lý, bảo vệ biên giới. Bởi giữ vững biên cương trước hết là giữ vững lòng dân nơi phên dậu của Tổ quốc.

Thông qua các chương trình như “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, “Mái ấm biên cương” cùng nhiều hoạt động nghĩa tình khác, thế trận lòng dân nơi biên giới ngày càng được củng cố vững chắc. Từ đó, mỗi người dân trở thành một “cột mốc sống”, sát cánh cùng người lính quân hàm xanh gìn giữ bình yên Tổ quốc.

Bình luận (0)