"Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là ưu tiên hàng đầu để giải phóng nguồn lực dân tộc". Tinh thần này đang được cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt ngay từ đầu năm, lấy tăng trưởng sản xuất công nghiệp làm động lực then chốt. Thay vì dựa vào vốn hay lao động giá rẻ, động lực tăng trưởng mới giờ đây tập trung vào hiệu quả quản trị, sự đồng hành thực chất của chính quyền và số hóa 100% quy trình đầu tư công nghiệp.
Sự chuyển dịch trong tư duy quản lý đã tạo ra luồng sinh khí mới cho các nhà máy. Những ngày đầu năm 2026, không khí sản xuất dồn dập, doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2, hướng tới mục tiêu nâng năng lực sản xuất thêm 50%.
Ông Li Bin - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Huali Việt Nam cho biết: "Ban Quản lý Khu công nghiệp đã thành lập đội ngũ chuyên trách kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, trực tiếp làm việc trên tinh thần thực tế, sát vấn đề để giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn một cách hiệu quả. Nhờ đó, quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và nộp tài liệu của doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn, đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời giảm đáng kể những điểm nghẽn và khó khăn mà chúng tôi từng gặp phải".
Không chỉ tháo gỡ về thủ tục hành chính, tinh thần bứt phá còn được cụ thể hóa bằng việc khơi thông các dự án hạ tầng quy mô. Hàng loạt các khu công nghiệp mới với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cũng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công ngay từ đầu năm.
Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Trong thời gian tới, để tạo ra những giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn và tăng cường thu hút đầu tư hơn, tỉnh cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ trong việc triển khai thêm các khu công nghiệp mới. Rất tích cực trong việc giải phóng mặt bằng để có đất cho các nhà đầu tư để đầu tư hạ tầng".
Năm 2026, với Luật đầu tư mới áp dụng từ ngày 1/3, rút ngắn quy trình thủ tục, ưu tiên cho sản xuất xanh và công nghệ cao, đánh dấu sự chuyển đổi từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo và hỗ trợ" cho doanh nghiệp sản xuất.
Ông Haruhiko Ozasa - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội nêu ý kiến: "Chúng tôi kỳ vọng rằng các luật và quy định mới sẽ cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh cho các công ty tư nhân. Đặc biệt với các chính sách nhằm thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với hàm lượng công nghệ cao hơn".
Với động lực bứt phá ngay từ đầu năm, mục tiêu đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng từ 9 - 10,5% và xác lập tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo vững chắc trên mức 25% GDP trong năm 2026 sẽ trở nên khả thi hơn.
Bình luận (0)