Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 32 người chết, 41 người bị thương, trong đó có 21 học sinh tử vong và 25 học sinh bị thương.

Một số học sinh điều khiển phương tiện không đảm bảo ATGT. Ảnh: Công an Đồng Nai
Riêng 8 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và xử lý 1.940 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và chở quá số người quy định.
Kiểm tra 265 bãi giữ xe, phát hiện nhiều học sinh đi xe máy trái quy định
Trước thực trạng đáng lo ngại trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an các địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất các bãi giữ xe trong và xung quanh trường học.
Từ ngày 4/11 đến 12/11, lực lượng chức năng đã kiểm tra 265 bãi giữ xe tại các trường THCS và THPT. Qua đó, phát hiện 188 học sinh đi xe máy đến trường (gồm 5 học sinh THCS và 183 học sinh THPT).

Trạm CSGT Đồng Phú xử phạt các trường hợp vi phạm ATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh. Ảnh: Công an Đồng Nai
Công an đã mời làm việc 10 phụ huynh, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em chưa đủ tuổi, đồng thời ghi nhận 337 trường hợp học sinh đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Bên cạnh đó, 181 trường học được yêu cầu tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; 42 bãi giữ xe ngoài trường cũng bị nhắc nhở và yêu cầu dừng nhận xe học sinh.

Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an cấp xã kiểm tra các bãi giữ xe thuộc tuyến, địa bàn phụ trách. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn các trường sắp xếp khu vực giữ xe hợp lý, đảm bảo an toàn phòng cháy, phân luồng riêng cho học sinh đủ điều kiện lái xe, kiên quyết không để xe máy của học sinh chưa đủ tuổi đi vào khuôn viên trường học.
Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học đường, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra kết hợp tuyên truyền trực quan, sinh động thông qua đối thoại, mạng xã hội và các giờ sinh hoạt ngoại khóa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong trường học.
Bình luận (0)