Nhân viên CDC Đồng Nai thực hiện xét nghiệm máu sàng lọc sốt rét cho người dân xã Bù Gia Mập.
Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, công tác loại trừ sốt rét tại Đồng Nai vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt từ yếu tố dân di cư, tập quán đi rừng ngủ rẫy và nguy cơ ca bệnh ngoại lai.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, đầu năm 2026, địa phương ghi nhận một ca sốt rét nội địa tại xã Đắk Ơ. Bệnh nhân có tiền sử di chuyển trong khu vực rừng - nơi vẫn còn lưu hành bệnh. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5 ca mắc, gồm 1 ca nội địa và 4 ca ngoại lai.
Đắk Ơ là địa bàn miền núi, giáp biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và thay đổi hành vi phòng bệnh.
Tương tự, xã Bù Gia Mập - khu vực biên giới dài, dân cư phân tán cũng ghi nhận nhiều khó khăn trong tiếp cận y tế và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Dù trước đó Đồng Nai đã được công nhận loại trừ sốt rét, việc sáp nhập thêm địa bàn từ tỉnh Bình Phước (trước đây) từ giữa năm 2025 khiến công tác phòng chống trở nên phức tạp hơn. Đây là khu vực rừng núi, dân cư thưa thớt, khó tiếp cận dịch vụ y tế.
Đáng chú ý, một số nơi đã xuất hiện tình trạng muỗi kháng hóa chất, làm giảm hiệu quả các biện pháp phòng bệnh truyền thống như phun tồn lưu hay màn tẩm hóa chất.
Để tiến tới mục tiêu loại trừ sốt rét vào năm 2030, ngành y tế Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:
Tăng cường truyền thông cho nhóm nguy cơ cao như người đi rừng, lao động di cư.
Duy trì xét nghiệm phát hiện sớm tại tuyến cơ sở.
Mở rộng sử dụng test chẩn đoán nhanh tại vùng sâu, vùng xa.
Đảm bảo đủ thuốc điều trị theo phác đồ.
Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý ổ bệnh.
Tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở.
Các chuyên gia nhận định, duy trì bền vững các biện pháp phòng, chống cùng với nâng cao ý thức người dân là yếu tố then chốt để Đồng Nai tiến tới loại trừ sốt rét trong những năm tới.
Bình luận (0)