15 cảnh đẹp "mê hồn" không thể bỏ qua khi đến xứ Kim chi

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 28/04/2015 14:19 GMT+7

VTV.vn - Nếu ai đã từng được đặt chân đến những địa danh đẹp “mê hồn” này, chắc hẳn sẽ mong muốn được trở lại xứ Kim chi thêm một lần nữa trong cuộc đời!

Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, lãng mạn nhưng không kém phần cổ điển. Bởi vậy, rất nhiều cặp đôi đã chọn xứ sở kim chi là điểm đến tuyệt vời cho tuần trăng mật. Tuy nhiên, không dừng lại ở tình yêu đôi lứa, đối tượng khách du lịch đến Hàn Quốc rất đa dạng, phong phú.

15. Hamdeok

Đứng ở vị trí số 15 là một ngôi làng nhỏ nằm ven biển, cách sân bay Jeju khoảng 30 phút đi đường có tên là Hamdeok. Đây là một ngôi làng vô cùng xinh đẹp nằm len lỏi trong các rừng hoa bạt ngàn màu sắc và hương thơm. Loài hoa đặc trưng ở Hamdeok chính là hoa cải dầu, với màu vàng tươi rói vẫn lung linh dưới cái nắng chói chang của tiết trời xứ Hàn. Cách ngôi làng không xa còn có một bãi biển nhỏ lặng sóng rất thích hợp cho việc chèo thuyền thưởng ngoạn.

14. Biển Hyeupjae

9/10 nhà du lịch Hàn Quốc khi được hỏi “đâu là bãi biển đẹp nhất?” thì “Hyeupjae” là cái tên được xướng lên đầu tiên. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những cảnh đẹp “ngất ngây” lòng người của Hyeupjae khiến nhiều du khách đã đi và còn muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

13. Marado

Marado là một hòn đảo tuyệt đẹp của Hàn Quốc. Bạn sẽ mất khoảng 3 giờ để tham quan nơi đây. Một điểm đến mà bạn không thể bỏ qua khi đặt chân đến Marado chính là tác phẩm điêu khắc trên ngọn hải đăng nổi tiếng trên thế giới và đừng quên thưởng thức cả món “mì đen” siêu ngon ở đây.

12. Biển Yonghwa

Ở đây nổi tiếng với các món hải sản tươi sống rất ngon và bổ dưỡng. Bên cạnh việc vui chơi với sóng biển, bạn sẽ còn được ngao du trong một rừng thông tuyệt đẹp – nơi cắm trại lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài nước.

11. Sehwa-ri

Một bãi biển nữa của Hàn Quốc ghi tên mình vào danh sách cảnh đẹp say đắm lòng người chính là Sehwa-ri. Đây không chỉ là thị trường buôn bán hải sản lớn, người dân địa phương phồn hậu thân thiện mà còn là nơi có cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng lượng chim hải âu “khủng” đổ về mỗi mùa đông giá rét.

10. Songaksan

Với những ai mê thám hiểm, khám phá thì ngọn núi Songaksan là sự lựa chọn tuyệt vời. Ngọn núi này gồm 99 đỉnh khác nhau, nằm trên miệng núi lửa trải dài 500m. Chỉ mất 1 giờ đồng hồ là bạn đã có thể lên đến đỉnh cao nhất của ngọn núi với độ cao là 104 mét so với mực nước biển.

9. Udo

Udo là một hòn đảo xinh đẹp với biển xanh, cát trắng và những ngôi nhà nhỏ xinh nằm gọn gàng bên bờ biển thơ mộng. Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ cùng sự yên bình tuyệt độ khi đến đây.

8. Yongdam

Yongdam có nghĩa là “con rồng đầu đá”. Đây là một điểm đến tuyệt vời khi bạn có dịp ghé thăm đảo Jeju thơ mộng.

7. Thác nước Cheonjiyeon

Thác nước Cheonjiyeon được mệnh danh là “ao của các vị thần” không chỉ bởi vẻ đẹp tiên cảnh, lãng mạn, huyền ảo của nó mà còn bởi truyền thuyết về 7 nàng tiên trên trời thấy thác nước đẹp lại trong xanh nên xà xuống tắm. Mỗi tháng một lần nàng tiên thứ 7 lại ghé xuống Thác Cheonjiyeon để thỏa mình trong làn nước.

6. Tokkiseom

Đây là hòn đảo nằm ngoài quần thể đảo Jeju có hình giống một con thỏ trắng nên xứ Kim chi gọi hòn đảo này là “hòn đảo thỏ”. Ngoài ra, trên đảo Tokkiseom còn có rất nhiều loài hoa trắng nở trong hè mà theo như người dân nơi đây thì đó là loài hoa rất quý hiếm.

5. Yeongam

Đây là địa điểm hấp dẫn cho những ai thích tìm hiểu, khám phá về lịch sử Hàn Quốc bởi nơi đây tập trung rất nhiều đền thờ, lăng mộ cổ và bất động sản truyền thống của xứ Kim chi.

4. Miryang Maneosa

Đây là địa danh được nhắc đến bởi truyền thuyết bí ẩn về loài cá biến thành đá. Hàng ngàn hòn đá với các hình thù khác nhau được sắp xếp một cách gọn gàng, tỉ mẩn xung quanh ngôi đền cổ. Theo truyền thuyết, con trai của vua rồng cũng đã bị biến thành đá ở nơi đây. Vì vậy, đã từ lâu ngôi đền cổ trở thành nơi cầu tự đầy linh thiêng cho những gia đình muốn có con trai.

3. Seongsan Ilchungbong

Đây là nơi mặt trời mọc sớm và cao nhất ở Hàn Quốc. Địa danh này nằm trên miệng núi lửa 5.000 năm tuổi và là di sản thế giới được UNESCO công nhận.

2. Changdeokgung

Đây không chỉ là cung điện được nhiều người dân xứ kim chi yêu thích mà đó còn là nơi hoàng tử triều đại Joseon yêu quý nhiều năm; là cung điện lâu đời và lớn thứ 2 trong số 5 cung điện cổ của Hàn Quốc.

1. Núi Halla

Halla là ngọn núi mang tính biểu tượng của Hàn Quốc với khoảng 4.000 loài động vật khác nhau sinh sống. Với những con đường mòn đi bộ đặc biệt, mỗi năm, núi Halla luôn là điểm hẹn lý tưởng của hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

xứ Kim Chi

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước