Bảo tàng Louvre đóng cửa vì nạn móc túi

Song Anh-Thứ năm, ngày 11/04/2013 14:28 GMT+7

Viện bảo tàng Louvre

Louvre, một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, đã đóng cửa từ ngày 10/4 để phản đối nạn móc túi.

Có khoảng 200 nhân viên của Viện Bảo tàng Louvre (Pháp) đã tham gia cuộc đình công để phản đối nạn móc túi đang hoành hành ở đây và yêu cầu các nhà chức trách phải tìm ra giải pháp. Các nhân viên của Bảo tàng cho biết, bọn đạo chích (trong đó có cả trẻ em) nhắm vào cả họ lẫn du khách.

Những người quản lí Bảo tàng đã yêu cầu sự hỗ trợ tích cực từ phía cảnh sát để dẹp yên vấn nạn này. Hàng trăm nhân viên đã tập trung trước cửa Bộ Văn hóa Pháp ở Paris vào giờ ăn trưa để gia tăng sức ép tìm biện pháp triệt để cho tệ nạn trộm cắp ở Louvre bởi họ nhận ra mình phải đối mặt với “đội quân” đạo chích có tổ chức ngày càng hung hăng.

‘ Du khách tại Bảo tàng Louvre

“Luôn có nạn móc túi ở Louvre và những địa điểm du lịch khác ở Paris, nhưng khoảng một năm rưỡi nay chúng hoành hành dữ dội hơn, bạo lực hơn” – Sophie Aguirre, giám sát viên của Bảo tàng cho biết.

Louvre là viện bảo tàng nghệ thuật được tham quan nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 10 triệu du khách trong năm 2012.

Các nhà chức trách chưa thể cho biết khi nào Bảo tàng Louvre sẽ được mở cửa trở lại.

(Theo BBC)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước