Các kiểu du lịch... "né" Tết

Vietravel-Thứ sáu, ngày 18/01/2013 16:00 GMT+7

Tết Nguyên đán là thời gian sum họp gia đình của những người xa quê và là dịp đi du lịch của nhiều người ở Sài Gòn.

Vì năm nay kỳ nghỉ Tết đến 9 ngày liên tục từ ngày 9/2/2013 (29 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) đến hết ngày 17/2/2013 (mùng 8 tháng 1 năm Quý Tỵ) người Sài Gòn nhộn nhịp đặt tour dài ngày.

Các gia đình - du lịch Tết để... tránh Tết

Chị em phụ nữ là những người mệt mỏi nhất ngày Tết. Nào là dọn dẹp nhà cửa, nào là chuẩn bị thực phẩm cho mấy ngày Tết, nào là chuẩn bị quà, bánh cho họ hàng... đặc biệt trong ngày Tết phải lo cỗ bàn tiếp khách. Đấy là chưa kể phải lo hậu tiệc tùng: rửa chén, quét dọn sau mỗi lần khách đến. Tính ra, những ngày Tết đã không được nghỉ ngơi mà còn bận rộn, mệt hơn ngày thường. Đi du lịch là một cách để các chị được xả hơi và có kỳ nghỉ đúng nghĩa.

‘ Du lịch Tết là phương án được nhiều gia đình ở Sài Gòn lựa chọn để có một kỳ nghỉ thoải mái và xả hơi hoàn toàn. (Ảnh: ivivu)


Chị Hoàng Lan, Q.7, nói: “Bình thường công việc của mình và ông xã bận đến nỗi phải thuê người giúp việc. Tết chị ấy về quê, mình phải lo hết. Nghĩ 9 ngày nghỉ cũng dài mà cũng ngắn, vì cả năm chỉ có 1 lần vậy nên mình thuyết phục ông xã đăng ký tour đón Tết ở Singapore để cả nhà được nghỉ ngơi thoải mái.”

Chị cũng cho biết: “Đi du lịch trong nước những ngày này mình sợ khó đảm bảo chất lượng, sợ đông, chen lấn, mà mình thì muốn cả ba má với mình và ông xã đều được hoàn toàn thoải mái nên mới chọn tour nước ngoài.”

Cùng chung ý tưởng này, chị Mai, chủ tiệm tạp hóa ở Q.5 chia sẻ: “Mình bán hàng cả năm, càng ngày lễ càng không dám nghỉ. Tết này chính chồng mình đề ra ý tưởng cả nhà cùng đi chơi Nha Trang với nhau vì không thích Tết nhất mà vợ cứ cắm mặt vào bếp, con cái mỗi đứa một phòng, không thì lại ra ngoài, ảnh thì phải nhậu nhẹt, bạn bè, vừa tốn kém, vừa mệt. Đi du lịch để cả nhà có thời gian dành cho nhau, nghỉ ngơi xả stress sau cả năm quần quật.”

Hội độc thân - du lịch để khám phá và chống chán

Các bạn trẻ, còn độc thân, nhà ở Sài Gòn lúc trước Tết còn muốn ở thành phố nhưng những năm gần đây lại chuyển sang thích du lịch xa, khám phá và thăm thú nhiều vùng đất khác. Trên nhiều diễn đàn, hàng loạt các topic tìm bạn đồng hành du lịch dịp Tết xuất hiện với kế hoạch chi tiết, cụ thể và khá chu đáo từ đi miền Tây, Tây Nguyên, các cực, vùng biển đảo, núi non...

“Cả năm làm ở đây, ăn ngủ nghỉ ở đây nên Tết mình muốn đi xa để refresh lại bản thân. Hơn nữa, Tết ở thành phố hơi chán, bạn bè mình về quê nhiều, mình hết ăn rồi ngủ, ra đường hoa ngắm nghía, chụp hình rồi lại về nhà. Năm nay nghỉ đến 9 ngày mà cứ như thế thì phí lắm. Mình chỉ ở nhà mùng 1, còn mùng 2 làm một chuyến bụi về miền Tây bằng xe máy cùng nhóm bạn trên diễn đàn rồi.”, chị Quỳnh, 27 tuổi, Q.Gò Vấp, hồ hởi khoe.

‘ Nhiều bạn trẻ chọn đi du lịch tự túc cùng nhau thay vì đặt tour dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.


Dù có ý định du lịch nhưng để vừa đẹp lòng ba mẹ, vừa được tung tăng đây đó như mong muốn, nhiều người chọn cách chia Tết làm 2: một nửa cho gia đình và một nửa cho sở thích.

Chị Ngọc Sương, Q.8, cho biết: “Bố mẹ mình không phàn nàn gì cả vì mình bắt đầu tour vào mùng 4 Tết, những ngày trước vẫn sum họp cùng gia đình, thăm hỏi họ hàng. Trong nước thì mình cũng đã đi khá nhiều nơi nên Tết này muốn qua Campuchia. Chi phí chỉ khoảng 4 triệu/người, rẻ hơn hẳn nhiều tour trong nước, rất phù hợp với tình hình kinh tế hơi khó khăn vào cuối năm nay. Thực ra mình cũng thích đi du lịch tự túc nhưng vì đến 1 đất nước xa lạ nên mình chọn đi tour cho an toàn.”

Trong khi đó, chị My Anh, Q.12 lại thích trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi Tết về: “Nhỏ lớn ở thành phố chơi Tết hoài rồi, năm nay phải khác chút. Mà mình cũng chẳng còn muốn nghe câu kinh điển: “Bao giờ con lấy chồng?” “Chúc con năm nay lấy chồng”.... mỗi lần đi Tết nữa. Mình du lịch tự túc, sáng mùng 2 xuất hành về quê đứa bạn. Vừa biết thêm phong tục Tết ở nơi khác trên đất nước mình, vừa bớt tự kỷ, có khi gặp được nhiều người hay ho.”

Vì nhiều lý do mà: “Mặc dù giá tour dịp Tết Nguyên đán cao hơn ngày thường nhưng vẫn rất nhiều người đăng ký. Cả tour trong nước lẫn ngoài nước đều chạy. Người đi chủ yếu là khách có nhà ở thành phố, đặc biệt đông ở tour bắt đầu từ mùng 2, 3, 4 Tết.”, chị Linh, điều hành tour công ty Viettravel nói.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước