Cửa Lò - “Viên ngọc xanh” xứ Nghệ

Quang Tiến - Thiện Linh (VTV8)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 14:57 GMT+7

VTV.vn - Cửa Lò là một trong những đô thị du lịch biển phát triển năng động của cả nước và được ví như “Viên ngọc xanh” của Nghệ An.

Trong dịp hè này đã có rất đông du khách đến về Cửa Lò để tham quan và nghỉ dưỡng. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách, thị xã Cửa Lò đã tổ chức nhiều hoạt động như: bóng chuyền bãi biển, thả diều, các dịch vụ mô tô nước…

Đến với Cửa Lò, du khách không chỉ được tắm biển, thưởng thức các món ẩm thực mang hương sắc vùng biển miền Trung, mà còn được trải nghiệm các khu du lịch sinh thái như thăm Đảo Ngư bằng tàu du lịch cao tốc, thăm khu du lịch sinh thái Cửa Hội...

Đặc biệt, hiện Cửa Lò cũng đang khai thác các tour du lịch tâm linh như tham quan chùa Song Ngư, đền Vạn Lộc, đền Nguyễn Xí, đền Làng Hiếu và các khu di tích, khu lưu niệm... Qua đó, giúp du khách có thể cảm nhận được các giá trị văn hóa, tập tục và lối sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Thị xã Cửa Lò được xác định là địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch, đồng thời là một trong hai cực tăng trưởng kinh tế và mũi nhọn của Nghệ An. Với những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc nâng cao hoạt động du lịch, Cửa Lò thực sự là điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế, xứng đáng với danh hiệu là "Viên ngọc xanh" của xứ Nghệ.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2017, Cửa Lò sẽ đón trên 1,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2016. Đạt doanh thu trên 1.600 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước