Du lịch đồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng khởi sắc

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/02/2017 15:15 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong những ngày đầu năm mới, ngành du lịch ĐBSCL đã đón nhận tín hiệu vui khi lượng khách đổ về các điểm tham quan tăng đáng kể.

Mỗi ngày, làng du lịch Mỹ Khánh thuộc thành phố Cần Thơ đón hơn 5.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Đến đây, ngoài việc xem xiếc khỉ, thưởng thức những món ăn dân dã Nam Bộ, du khách còn được khám phá những vườn cây ăn trái.

Năm nay, giá tất cả các dịch vụ tham quan, ăn uống được giữ ổn định nhằm kích thích cũng như tạo điều kiện tham quan thoải mái cho du khách trong những ngày Tết.

Cùng với du lịch sinh thái, du lịch biển đảo cũng thu hút khá nhiều du khách. Trong đó, đảo ngọc Phú Quốc đón hơn 18.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tín hiệu lạc quan ngay từ những ngày đầu năm, kỳ vọng ngành du lịch ĐBSCL sẽ khởi sắc hơn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước