Du lịch miền Trung quá tải dịp Tết Đinh Dậu 2017

VTV9-Thứ tư, ngày 01/02/2017 07:25 GMT+7

Ghềnh Đá Đia là một trong những điểm hút khách ở Phú Yên dịp Tết năm nay.

VTV.vn - Những ngày đầu năm Đinh Dậu, hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế lựa chọn du lịch tới các tỉnh miền Trung, gây ra tình trạng quá tải.

Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi là nơi lượng du khách tăng đột biến. Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Đinh Dậu, hơn 4.000 du khách trong nước, quốc tế mua vé lên tàu cao tốc ra Lý Sơn du xuân.

Nhiều địa điểm du lịch như đảo Bé (xã An Bình), thắng cảnh chùa Hang, chùa Đục, hang Câu... đông nghẹt du khách.

Trong khi đó, từ mùng 1 Tết đến nay, 7.800 lượt khách trong nước và quốc tế đã đổ về phố biển Quy Nhơn (Bình Định) tham quan. Khoảng 18.000 lượt khách đến tham quan điểm du lịch Hầm Hô, doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng. Lượng khách đến tham quan Bình Định tăng đột biến mang tín hiệu đầu xuân mới tốt lành cho ngành du lịch Bình Định

Tại Phú Yên, trong 4 ngày đầu năm Đinh Dậu, có khoảng 6.000 lượt khách đến tham quan danh thắng quốc gia Ghềnh Đá Đĩa (xã An Ninh Đông) và Nhà thờ Măng Lăng (xã An Thạch, đều ở huyện Tuy An).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

du lịch Tết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước