Giới trẻ Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 09:55 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định vừa được đưa ra bởi các chuyên gia của Bloomberg.

Theo các chuyên gia của Bloomberg, xu hướng đi du lịch ngày càng gia tăng của những người trẻ tại Trung Quốc đang trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng của ngành du lịch toàn cầu, đồng thời giúp định hình lại nền kinh tế Trung Quốc.

Các số liệu thống kê cho thấy trong năm 2015, đã có tổng cộng 128 triệu lượt khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, 60% trong số này là những người thuộc độ tuổi từ 18 - 34.

Mức thu nhập cao hơn giúp giới trẻ Trung Quốc có điều kiện đi tới những địa điểm xa hơn, tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, kỳ lạ, qua đó thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch thế giới.

Bên cạnh đó, xu hướng này cũng góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Trung Quốc và là cơ sở cho sự phát triển của một loạt các ngành như dịch vụ, cơ sở hạ tầng, du lịch, hàng không…

Giới trẻ Trung Quốc có xu hướng rời bỏ các thành phố lớn Giới trẻ Trung Quốc có xu hướng rời bỏ các thành phố lớn

VTV.vn - Giới trẻ Trung Quốc đang có xu hướng rời bỏ các thành phố lớn do giá nhà cao.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước