Hình ảnh kỳ diệu về lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới

Theo Dân trí-Thứ năm, ngày 15/10/2015 11:26 GMT+7

VTV.vn - Ngày lễ năm nay thu hút hơn 500 chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc của 20 quốc gia bay lượn trên bầu trời bang New Mexico, Mỹ.

Năm 2015 được đánh giá là “bữa tiệc màu sắc” hoành tráng nhất từ trước tới nay. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque là ngày hội lớn nhất thế giới, tổ chức thường niên vào trung tuần tháng 10 hàng năm tại thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ. Năm nay, ngày hội bước sang mùa thứ 44.

Thời tiết Albuquerque dễ chịu và ấm áp, thu hút hàng chục ngàn du khách từ nhiều nơi tới chiêm ngưỡng “những quả bóng khổng lồ”. Ngày hội năm nay chào đón gần 20 quốc gia tham dự với 500 chiếc khinh khí cầu đủ màu.
Thời tiết Albuquerque dễ chịu và ấm áp, thu hút hàng chục ngàn du khách từ nhiều nơi tới chiêm ngưỡng “những quả bóng khổng lồ”. Ngày hội năm nay chào đón gần 20 quốc gia tham dự với 500 chiếc khinh khí cầu đủ màu.
Ngoài hình dáng truyền thống, năm nay còn xuất hiện nhiều loại khinh khí cầu với muôn hình vạn trạng. Khách du lịch tới đây còn được đắm mình trong những bữa tiệc âm nhạc hay nhâm nhi tách café đúng điệu Pinon và có cơ hội “bay trên bầu trời”.
Ngoài hình dáng truyền thống, năm nay còn xuất hiện nhiều loại khinh khí cầu với muôn hình vạn trạng. Khách du lịch tới đây còn được đắm mình trong những bữa tiệc âm nhạc hay nhâm nhi tách café đúng điệu Pinon và có cơ hội “bay trên bầu trời”.
Ngày hội khinh khí cầu quốc tế cũng là ngày của tuổi thơ khi rất đông du khách nhí tới dự.
Ngày hội khinh khí cầu quốc tế cũng là ngày của tuổi thơ khi rất đông du khách nhí tới dự.

Trong những năm trước, từng có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Từ năm 1990 đến 2007, 6 người đã thiệt mạng khi khinh khí cầu của họ chạm phải đường dây điện. Năm 2013, hai người đàn ông bị thương nặng khi khinh khí cầu bay qua dây điện khiến họ rơi xuống. Mùa năm nay chưa có bất cứ thông báo nào về tình trạng thương tích. Trên mỗi chuyến bay, các phi công được cung cấp hệ thống radar mới, qua đó, họ nhận các thông tin tốt hơn về tình trạng thời tiết.

Nhiều loại khinh khí cầu có hình dáng độc đáo, lạ mắt.
Nhiều loại khinh khí cầu có hình dáng độc đáo, lạ mắt.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque tổ chức lần đầu năm 1972 và duy trì tới bây giờ.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh của ngày hội năm nay:

Một chú cá heo xanh bay lượn trên bầu trời.
Một chú cá heo xanh "bay lượn" trên bầu trời.
Những quả bóng khổng lồ tô điểm trên bầu trời New Mexico.
Những quả bóng khổng lồ tô điểm trên bầu trời New Mexico.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước