Khánh Hòa: Đa dạng thị trường khách du lịch quốc tế

Thanh Tùng (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ tư, ngày 21/01/2015 11:35 GMT+7

Để cân đối tỷ trọng du khách và duy trì ổn định sự tăng trưởng, ngành du lịch Khánh Hòa phải đa dạng thị trường du khách quốc tế.

Theo các đơn vị lữ hành Khánh Hòa, hiện thị trường khách Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản chưa được khai thác hết tiềm năng do họ không chủ động được nguồn khách, chủ yếu phụ thuộc vào các đơn vị lữ hành TP.HCM và Hà Nội.

Năm 2014, khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa đạt 840.000 lượt, tăng gần 18,5% so với năm 2013, trong đó chủ yếu là khách Nga. Tuy nhiên, do đồng Ruble Nga giảm giá nhiều so với đồng USD trong thời gian vừa qua, nên dự báo trong năm nay, lượng khách Nga đăng ký du lịch đến Khánh Hòa sẽ giảm đáng kể.

Trong năm 2015, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút 1 triệu lượt khách quốc tế. Để làm được điều này, những nhà làm du lịch cho rằng, sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ phải đảm bảo thì mới thu hút được du khách của những thị trường khó tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước