Mẹo đi biển an toàn cho trẻ nhỏ

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 22/04/2015 21:27 GMT+7

VTV.vn - Dạy trẻ đối phó với các tình huống nguy hiểm, luôn mang theo phao bơi hay tránh tắm quá lâu là những điều cần thiết khi cho trẻ du lịch biển.

1. Lựa chọn địa điểm

Với những gia đình muốn đưa trẻ đi biển, việc tìm hiểu về thông tin bãi biển là vô cùng cần thiết như bãi biển có thoai thoải, sóng có to hay không, có an toàn cho trẻ nhỏ? Lựa chọn một nơi biển trong xanh, không quá xa thành phố bạn ở để tránh việc đi lại vất vả. Ngoài ra, địa điểm đến phải có chỗ chơi dành cho trẻ và lịch trình đi không quá dày.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ảnh minh hoạ: Internet

2. Các vật dụng cần thiết

Ngoài kem chống nắng, áo tắm, mũ đội có vành, kính mát, khăn bông, áo choàng… bạn cũng đừng quên mang theo nước và cho bé uống đều đặn để bảo đảm sức khỏe.

Nếu bé đang trong thời kỳ ăn dặm, cần mang theo các vật dụng cần thiết để đảm bảo cho bé có một bữa ăn vệ sinh. Nên mang theo một vài đồ chơi yêu thích của trẻ.

Ngoài quần áo và các vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi, bạn nên mang theo một số thuốc dự phòng như hạ sốt, giảm đau, bông băng, thuốc sát trùng, nhiệt kế… và cả kem chống muỗi, kem dưỡng da, sữa tắm cho trẻ.

3. Đồ riêng cho trẻ

Nên để một ít hành lý vào một túi xách cầm tay để tiện sử dụng khi di chuyển. Nên chuẩn bị valy kéo cho bé riêng, đôi khi cần sẽ có thể làm chiếc giường tạm cho bé hoặc có thể cho bé ngồi vào trong, thuận tiện khi di chuyển.

4. Bổ sung vitamin cho bé

Khoảng hai tuần trước khi đi biển, bạn nên cho trẻ dùng bổ sung các loại vitamin A, E tùy theo tuổi và chỉ định của bác sĩ để bảo vệ sâu cho làn da bé. Các loại thực phẩm bổ sung và những bài tập thể dục tăng cường trước đó sẽ giúp bé nâng cao thể lực, chống lại tình trạng say nắng, say nóng.

5. Phương tiện di chuyển

Ảnh minh hoạ: Internet

Nếu đi máy bay hãy nhớ mang theo giấy khai sinh để làm thủ tục tại sân bay. Nếu đi bằng tàu hỏa hay ô tô, bạn cũng phải chọn chỗ ngồi thích hợp có không gian thoáng đãng, có chỗ nhìn ra ngoài để bé không bị chán.

6. Bôi kem chống nắng

Làn da trẻ rất nhạy cảm, vì thế tránh thời điểm từ 11h - 15h không nên cho bé tắm biển. Nên thoa kem chống nắng trước 30 phút.

7. Giúp trẻ làm quen với biển

Nên cho trẻ khởi động trước khi xuống biển. Tạo sự hứng thú để bé thích biển và làm quen dần với những con sóng nhỏ.

8. Dạy trẻ cách đối phó với những tình huống nguy hiểm

Luôn để mắt tới trẻ, nếu con biết bơi hãy nhắc nhở con tránh vùng nước sâu. Tốt nhất là luôn có người đi cùng con. Chuẩn bị áo phao và phao bơi đầy đủ.

9. Tránh phơi nắng và tắm biển quá lâu

Không nên để bé tắm trên biển hai tiếng liên tiếp, bởi không gian trên biển rất thoáng, kèm theo gió rất to, dễ khiến bé bị nhiễm lạnh khi ở trên bờ và khi tắm nông. Đồng thời, khi tắm xong lên bờ không để bé vẫn mặc đồ ướt chạy chơi trên cát, tốt nhất hãy lau khô người, và thay đồ khô cho bé.

Từ khóa:

Du lịch biển

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước