Những công trình đắt nhất thế giới (Phần 1)

Bình Dương - Ảnh: YAP-Thứ năm, ngày 17/12/2015 11:58 GMT+7

VTV.vn - Đứng đầu danh sách này là tòa tháp Abraj Al Bait ở Saudi Arabia với trị giá lên tới 15 tỷ USD. Tiếp đó là Marina Bay Sands và Sentosa Resort ở Singapore.

1. Tòa tháp Abraj Al Bait: 15 tỷ USD

Công trình này có tên gọi khác là Tháp đồng hồ Khách sạn hoàng gia Mecca. Đây là một tòa nhà phức hợp chọc trời nằm ở Mecca, Saudi Arabia. Công trình là một phần của dự án Abdullah bin Abdulaziz al-Saud nhằm hiện đại hóa các công trình trong thành phố trong việc cung cấp nơi nghỉ ngơi cho khách hành hương khi tới Thánh địa Mecca.

Trung tâm của khu phức hợp là một tòa tháp khách sạn có mặt đồng hồ lớn và cao nhất thế giới. Ngoài ra, đây cũng là tòa nhà cao thứ ba thế giới và cấu trúc đứng tự do cao thứ tư thế giới. Khu phức hợp nằm ngay gần nhà thờ Al-Masjid Al-Haram, nơi linh thiêng nhất của các tín đồ Hồi giáo.

2. Marina Bay Sands, Singapore: 8 tỷ USD

Đây là tổ hợp khu kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino, tọa lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore. Marina Bay Sands gồm 3 tòa tháp cao 55 tầng do Las Vegas Sands làm chủ đầu tư. Marina Bay Sands bao gồm một khách sạn 55 tầng với 2.590 phòng, một khu triển lãm và hội thảo rộng 120.000m2, khu trung tâm mua sắm với 300 cửa hàng và một sòng bạc siêu hiện đại có diện tích 15.000m2.

Tại đây có bể bơi trên sân thượng có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Đây là khu casino đơn lẻ có tổng mức đầu tư đắt nhất thế giới. Khu phức hợp này còn có Bảo tàng ArtScience.

Marina Bay Sands được xây dựng trên khu đất rộng 15,5 ha với tổng diện tích sàn 581.000m2. Thiết kế mang tính biểu tượng đã thay đổi đường chân trời và cảnh quan du lịch của Singapore kể từ khi công trình này mở cửa vào ngày 27/4/2010.

3. Sentosa Resort, Singapore: 5,4 tỷ USD

Sentosa, có nghĩa là thanh bình và yên tĩnh trong tiếng Mã Lai, là một khu nghỉ mát đảo ở Singapore, hàng năm đón 5 triệu du khách. Các điểm thu hút trên đảo này gồm bãi biển dài 2 km, pháo đài Siloso, hai sân golf và 2 khách sạn 5 sao. Đảo này có diện tích 5 km2, nằm cách bờ biển phía nam của lục địa Singapore 0,5 km.

Đây là đảo lớn thứ 4 của Singapore (không kể đảo chính ). 70% diện tích hòn đảo này được bao phủ bởi rừng trồng và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật như tắc kè, khỉ, công, vẹt cũng như nhiều loại động thực vật khác.

3. Khu Emirates Palace: 4,5 tỷ USD

Đây là dự án xây dựng sang trọng đẳng cấp gồm khách sạn 7 sao được thiết kế bởi kiến trúc sư John Elliott danh tiếng thế giới. Khu này có các tính năng thiết kế bằng vàng và đá cẩm thạch tại hai hồ bơi, spa, bến du thuyền riêng và thậm chí cả một sân bay trực thăng.

Khách sạn Emirates Palace được mở cửa hoạt động vào năm 2005.

(Còn tiếp...)

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước