Những quốc gia có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới

Bình Dương (Dịch) - Ảnh: Peek Worthy-Thứ tư, ngày 04/11/2015 14:55 GMT+7

VTV.vn - Người ta cho rằng vị trí địa lý và điều kiện thời tiết là những yếu tố đóng góp đáng kể tới vẻ đẹp phụ nữ của 15 quốc gia sau đây.

Thụy Điển

Vẻ đẹp của phụ nữ Thụy Điển là sự kết hợp của cả nhan sắc và cá tính vượt trội, thực sự xứng đáng được xếp thứ nhất trong danh sách này.

Hình thể đẹp, tóc vàng, mắt xanh, mũi cao thanh mảnh, xương quai hàm vuông là những yếu tố giúp phụ nữ Thụy Điển được đánh giá là xinh đẹp và hấp dẫn nhất trên thế giới.

Brazil

Brazil được biết đến với những người phụ nữ xinh đẹp và khỏe khoắn nhất trên thế giới. Không chỉ nổi bật về sắc đẹp, phụ nữ Brazil rất đam mê thể thao, hòa đồng, có học thức cao, thích đi du lịch, khiêu vũ, hiểu biết các giá trị văn hóa và có truyền thống gia đình tốt.

Ukraine

Phụ nữ Ukraine có điểm tương tự với phụ nữ Nga nhưng họ đẹp hơn và được xếp hạng ở vị trí thứ ba về nhan sắc trên thế giới. Họ rất thông minh và ngọt ngào. Nói chung, họ gần như hoàn hảo.

Đan Mạch

Phụ nữ Đan Mạch đẹp không chỉ ở vẻ ngoài mà họ còn rất tự tin, độc lập, chăm chỉ và có nhiều tham vọng. Họ là những cô gái tóc vàng, mắt xanh, số đo hình thể tuyệt đẹp và chiều cao trung bình.

Argentina

Phụ nữ Argentina rất quyến rũ và rất có ý thức về bản thân. Họ thích chăm sóc tóc và làn da để luôn có diện mạo xinh đẹp nhất.

Columbia

Phụ nữ Columbia là rất hấp dẫn với làn da rám nắng tự nhiên, mái tóc đen và đôi mắt đẹp.

Những người phụ nữ đẹp ấy không chỉ thông minh mà còn rất chu đáo, trung thực, quan tâm đến gia đình và chú trọng việc chăm sóc vẻ đẹp tự nhiên.

Nga

Một trong những quốc gia có phụ nữ đẹp nhất thế giới được biết đến là Nga. Bí mật đằng sau vẻ đẹp tuyệt vời này là sự kết hợp của những điểm đặc trưng phương Đông và phương Tây.

Venezuela

Venezuela là quốc gia nắm giữ nhiều danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp nhất trên thế giới. Phụ nữ Venezuela sở hữu mái tóc dài, cơ thể tuyệt đẹp và những đặc điểm quyến rũ trên khuôn mặt.

Italy

“Xuất sắc” có thể là từ chính xác nhất để mô tả phụ nữ Italy. Họ có tư thế tuyệt vời, tính cách rất tự tin và vui vẻ. Hầu hết phụ nữ Italy có mắt nâu, làn da nâu và mái tóc vàng.

Hà Lan

Đa số phụ nữ Hà Lan đẹp và sở hữu mái tóc vàng óng mượt. Họ được đánh giá cao không chỉ ở vẻ đẹp mà còn vì chiều cao cơ thể. Chiều cao trung bình của phụ nữ Hà Lan là 1,73m.

Canada

Canada là một quốc gia đa văn hóa. Và vẻ đẹp của phụ Canada cũng bắt nguồn từ sự kết hợp gen của nhiều dân tộc trên thế giới. Phụ nữ Canada có học vấn cao, lịch sự, độc lập và vui vẻ yêu thương.

Mỹ

Mỹ là quốc gia có nhiều thiết bị cũng như cơ sở y tế tiên tiến nhất trên thế giới. Đó là điều kiện thuận lợi giúp phụ nữ Mỹ biết cách chăm sóc, duy trì sức khỏe và sắc đẹp. Bên cạnh đó, họ cũng rất tự tin, độc lập, vui vẻ, nhân ái, thân thiện, thông minh để biết cách làm nổi bật vẻ đẹp của mình.

Australia

Phụ nữ Australia rất xinh đẹp, cởi mở, vui vẻ và luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.

Vương quốc Anh

Phụ nữ Anh có nhiều màu da và dáng vóc khác nhau vì sự kết hợp của nhiều nền văn hóa ở quốc gia này. Phụ nữ Anh thông minh, quyến rũ, có học thức cao và ý thức tuyệt vời về thời trang.

Philippines

Phụ nữ Philippines đẹp với màu tóc đen và làn da sáng đẹp. Họ khá mộc mạc, ngọt ngào và thông minh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước