Những lợi ích của quá trình hội nhập du lịch ASEAN

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 30/01/2015 10:59 GMT+7

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể cho GDP của cả khối ASEAN trong những năm gần đây và tạo việc làm cho hàng triệu người dân của 10 quốc gia.

Với 36 danh lam thắng cảnh tại ASEAN đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, 97.2 triệu lượt khách du lịch quốc tế đã lựa chọn ASEAN làm điểm dừng chân năm 2014. Trong đó, khách du lịch nội khối chiếm quá nửa.

Việt Nam đứng thứ 4 trong số 10 nước ASEAN về độ hấp dẫn đối với du khách, chỉ sau Thái Lan, Singapore và Malaysia. Trong những năm gần đây, ngành du lịch đang dần chứng tỏ thế mạnh của mình trong kinh tế ASEAN.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

du lịch Asean

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước