Quảng Ninh chuẩn bị sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2015

Phạm Phong - Hải Bằng/VOV - Quảng Ninh-Chủ nhật, ngày 26/04/2015 22:41 GMT+7

Bến 1 Cảng tàu du lịch Tuần Châu đã đưa vào sử dụng.

VTV.vn - Kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 (dịp 30/4 và 1/5) năm nay kéo dài là thời điểm thuận lợi cho mùa du lịch Quảng Ninh thu hút một lượng khách cao.

Mùa hè là thời điểm thu hút đông khách du lịch nhất của Quảng Ninh với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tầm cỡ quốc tế được tổ chức xuyên suốt và liên tục. Với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ giao hòa giữa biển và núi Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Đón đầu sự kiện này, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã có kế hoạch chuẩn bị để sẵn sàng đón khách.

Kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 (dịp 30/4 và 1/5) năm nay kéo dài là thời điểm thuận lợi cho mùa du lịch Quảng Ninh thu hút một lượng khách cao. Dự báo dịp này, du khách tới Quảng Ninh sẽ tăng đáng kể bởi thành phố Hạ Long đã đầu tư triển khai nhiều chương trình thúc đẩy du lịch như tuyến cáp treo vượt biển, khu vui chơi, phát triển du lịch du thuyền, hình thành bãi tắm du lịch chất lượng cao... Ngoài sự phục vụ chu đáo, thì sự thân thiện nở nụ cười của những người làm du lịch, người dân địa phương sẽ góp một phần không nhỏ để lại ấn tượng cho du khách tới Hạ Long.

Nhằm đem lại cho du khách trong và ngoài nước thêm nhiều tiện ích trong những ngày lưu lại thành phố bên bờ vịnh Hạ Long, các đơn vị kinh doanh dịch vụ đã có sự chuẩn bị chu đáo cho mùa du lịch cao điểm. Nhiều tour du lịch như du thuyền, ngắm vịnh Hạ Long cũng như các gói tour kích cầu du lịch nội địa đã và đang tiếp tục là sản phẩm du lịch ấn tượng của thành phố du lịch biển. Các vấn đề du khách thường lo lắng như chất lượng sản phẩm, nạn chèo kéo, chặt chém…, năm nay đã được các đơn vị, ngành liên quan cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ nhằm nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Thái Học, Phó Giám đốc khách sạn Mường Thanh - Hạ Long cho biết: “Trước khi mùa du lịch hè năm nay bắt đầu thì chúng tôi cũng có những kế hoạch chỉnh trang về phòng ốc, sửa sang lại cơ sở vật chất. Ngoài ra chúng tôi cũng kết hợp chặt chẽ với chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, có những kế hoạch rà soát lại nguồn thực phẩm, công tác chế biến. Về công tác PCCC, chúng tôi đã cho rà soát lại tất cả những hệ thống PCCC để đảm bảo cho an toàn. Đặc biệt trong những ngày lễ, nguồn khách rất lớn, chúng tôi cũng phải sẵn sàng cho nguồn nhân lực. Là một trong những đơn vị khách sạn kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chúng tôi cũng muốn chuẩn bị mùa du lịch tốt nhất trong năm nay”.

Theo thống kê sơ bộ của Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh, mùa du lịch năm nay, công suất sử dụng phòng của các khách sạn khu du lịch Bãi Cháy đang dần được nâng lên đáng kể.  Đa phần các khách sạn lớn từ 3-4 sao như: Hạ Long Dream, Novotel, Heritage, Grand Hạ Long, Mường Thanh... đều đạt công suất từ 70-80%.  Các nhà hàng phục vụ ăn uống trên địa bàn cũng đã chuẩn bị nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ lượng khách tăng cao.

Ông Bùi Quang Cường, quản lý nhà hàng Hoa San Hô cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch từ rất sớm để đảm bảo về nguồn nhân lực và nguồn hải sản. Ngoài ra chúng tôi cam kết sẽ không tăng giá trong dịp lễ để đảm bảo lượng khách đến với nhà hàng và cũng gớp phần làm phong phú, làm tô đẹp thêm hình ảnh của Hạ Long và đặc biệt là hệ thống nhà hàng trên thành phố Hạ Long”.

Dự kiến lượng khách tới lưu trú dịp nghỉ lễ 30/4 và Carnaval sẽ tăng rất cao. Du khách lưu trú  tới Hạ Long tăng cũng là lúc các doanh nghiệp lữ hành, tàu thuyền sẵn sàng chuẩn bị đón khách. Cảng tàu Tuần Châu, bến số 2 đang nhanh chóng hoàn thiện để cùng bến số 1 đón lượng khách quốc tế và nội địa.

Đón đầu xu hướng khách nghỉ hè tới Hạ Long, các doanh nghiệp cũng tích cực đổi mới, đưa ra nhiều chương trình kích cầu đa dạng "hút" khách. Các đơn vị đã cho nâng cấp chất lượng dịch vụ, phục vụ. Áp dụng giảm giá cho khách quen, khuyến mại cho tour lữ hành. Tour du lịch giá rẻ cho khách quốc tế và khách nội địa cũng đang được công ty Paradise Cruises triển khai nhằm đưa vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long lại gần hơn với mọi người.

Một du khách Philippines chia sẻ cảm xúc sau chuyến du lịch 2 ngày/1 đêm/ 2 triệu của công ty: “Tôi thấy chuyến du lịch rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng Hạ Long là điểm đến rất tuyệt vời cho các đôi hoặc gia đình. Và ở đây tôi tận hưởng được thiên nhiên, nói chung mọi thứ đều rất tốt”.

Cơ sở hạ tầng các khách sạn, resort, nhà hàng tại Quảng Ninh đã sẵn sàng phục vụ lượng khách đông đảo từ khắp nơi trong nước và quốc tế mùa du lịch 2015. Các chọn lựa về dịch vụ, điểm lưu trú cho du khách cũng phong phú hơn, từ các phòng nghỉ 5 sao, 4 sao cho đến nhà nghỉ bình dân. Và hầu hết, các điểm lưu trú đều đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi chọn Hạ Long - Quảng Ninh là điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng trong mùa hè này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước