Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa Mê Linh

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 21:41 GMT+7

VTV.vn - Những đóa hoa đua nhau bung nở đã khiến cho Mê Linh thêm rực rỡ sắc màu trong ngày xuân.

Cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 30km, Mê Linh là một vùng trồng hoa lớn ở miền Bắc. Với diện tích hơn 1.200 ha, người dân nơi đây canh tác hàng trăm giống hoa khác nhau. Trong đó, khoảng 90% diện tích trồng hoa hồng.

Những năm trước kia, người dân Mê Linh chủ yếu trồng hoa hồng cắt cành. Tuy nhiên gần đây, một số nhà vườn chuyển sang trồng hoa hồng cảnh, hồng thế. Những giống hồng cành thế này chủ yếu là hồng cổ và hồng nhập ngoại.

Rực rỡ sắc xuân ở làng hoa Mê Linh - Ảnh 1.


Ngập tràn sắc vàng mai Tết tại làng hoa Phước Định Ngập tràn sắc vàng mai Tết tại làng hoa Phước Định Làng nghề hoa giấy vào vụ Tết Làng nghề hoa giấy vào vụ Tết Làng hoa Sa Đéc tấp nập mua bán hoa, kiểng dịp Tết Làng hoa Sa Đéc tấp nập mua bán hoa, kiểng dịp Tết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước