Nếu trước đây, mọi người ra ngoài phải mang theo ví tiền, tiền mặt thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại di động đã có thể tự tin đi khắp nơi, thậm chí đi nước ngoài. Bởi hạ tầng số của ngành ngân hàng liên tục được hoàn thiện, hiện diện trong mọi lĩnh vực. Hơn 1 triệu tỷ đồng là giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân trong một ngày (gần 40 tỷ USD).
Với việc ngăn chặn lừa đảo trực tuyến, tính đến tháng 8, hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo cho hơn 4,9 triệu lượt khách hàng. Trong đó có hơn 1,6 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng, hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo.
Dữ liệu và công nghệ còn giúp giải bài toán cho vay với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh. Chỉ bằng các thao tác đơn giản, trên nền tảng số, họ đã có thể tiếp cận với dòng vốn. Đây cũng là giải pháp được nhiều tổ chức tín dụng đem đến với sự kiện "Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026" do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hôm 18/8.
Trước đây, để tiếp cận với dòng vốn ngân hàng, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải có tài sản bảo đảm, mất 7-10 ngày để được phê duyệt khoản vay. Thế nhưng hiện nay, bằng công nghệ, câu chuyện đã khác, họ có thể vay vốn bằng dòng tiền, tức bằng chính những hóa đơn sản xuất kinh doanh. Ví dụ bằng những nền tảng trực tuyến như sau khi hộ kinh doanh, doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin của mình, bao gồm cả năng lực tài chính như: bảng kê hóa đơn đầu vào, đầu ra, hoặc báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất, thì khoản vay của họ có thể được ngân hàng xem xét và phê duyệt ngay trong ngày.
Đến nay, gần như 100% doanh nghiệp và tổ chức đang hoạt động đã sử dụng hóa đơn điện tử. Đến nay, hơn 527.000 cơ sở kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 40% so với cuối năm ngoái. Khi ngân hàng nhìn được vào những dữ liệu hóa đơn này, có thể phân tích được khả năng kinh doanh của bên đi vay, từ đó cấp hạn mức tín dụng.
Hơn 75% doanh nghiệp được Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) khảo sát cho biết, gặp khó về tài sản bảo đảm khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Chính vì vậy, việc nắm được dòng tiền của doanh nghiệp giúp các ngân hàng hiểu rõ hơn khả năng trả nợ, từ đó đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp hơn và quản trị rủi ro tốt hơn.
Từ 15/8, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chính thức nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ từ 100 lên 400 triệu đồng. Người vay không bắt buộc phải có phương án sử dụng vốn khả thi và không phải cung cấp bộ tài liệu chứng minh như khoản vay thông thường.
Cùng với việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ, những quy định mới được kỳ vọng giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận vốn thuận lợi hơn, nhờ thủ tục vay đơn giản hơn và thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể.
Bình luận (0)