Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), dư nợ trái phiếu Chính phủ đạt kỷ lục 104,97 tỷ USD tính đến tháng 8/2026. Mức tăng gần gấp đôi mức 57,96 tỷ USD cuối năm 2020.
Vừa qua, thị trường cũng ghi nhận phiên huy động kỷ lục của trái phiếu Chính phủ cuối tháng 9 với hơn 27.000 tỷ đồng khớp lệnh. Một cột mốc mới trên thị trường giao dịch sơ cấp khi đây là khối lượng huy động trong một ngày lớn nhất được ghi nhận trong hơn 20 năm qua.
Tuy nhiên theo các chuyên gia nhận định, hiện đối tượng nhà đầu tư được tham gia mua trái phiếu vẫn còn hạn chế cho một số định chế tài chính. Do đó, việc đa dạng hóa nhà đầu tư sẽ góp phần kích hoạt kênh trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới.
Ông Phạm Phú Khôi - Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết: "Các nhà đầu tư trung dài hạn, hiện nay trong nước của chúng ta còn khá hạn chế các quỹ tham gia đầu tư vào trái phiếu. Vì các nhà đầu tư trung dài hạn vào thị trường trái phiếu chủ yếu là các quỹ hưu trí, các quỹ bảo hiểm… So với khu vực này, những quy định khá chặt và cao làm cho chi phí để các nhà đầu tư tham gia vào thị trường thấy không được hấp dẫn bằng những khoản đầu tư khác".
Bình luận (0)