Dự trữ dầu của Mỹ xuống thấp nhất từ 2004
Dự trữ dầu mỏ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004 khi xung đột Trung Đông kéo dài làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu và buộc Washington phải liên tục xả kho dự trữ để hạ nhiệt giá năng lượng.
Theo số liệu mới công bố, tổng lượng dầu thô và các sản phẩm dầu dự trữ của Mỹ đã giảm hơn 10 triệu thùng trong tuần qua, xuống còn 1,57 tỷ thùng. Trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang châu Âu và châu Á đang gia tăng mạnh nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ Trung Đông.
Theo nhận định của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), với việc lượng dầu dự trữ toàn cầu đang giảm ở mức kỷ lục, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với những biến động giá mạnh trước thềm giai đoạn cao điểm về nhu cầu trong mùa hè.
IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 2,4 triệu thùng/ngày trong quý II/2026. Cơ quan này nhấn mạnh rằng giá dầu cao, môi trường kinh tế suy yếu và các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ tiếp tục gây áp lực lên mức tiêu thụ dầu toàn cầu trong thời gian tới.
Đầu tháng 5/2025, ông Birol đã cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đã bước vào thời kỳ biến động, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục xả kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn.
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol nhận định thị trường đang tiến vào "vùng nước xoáy" khi chiến sự tại Iran tiếp tục "thổi bay" hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Lãnh đạo IEA dự báo nguồn cung sẽ chỉ phục hồi từ từ ngay cả khi xung đột kết thúc.
Bình luận (0)