Đợt xả dầu lần này được triển khai tại một cơ sở ở tỉnh Ibaraki, trong bối cảnh nhập khẩu dầu thô của nước này sụt giảm do tác động từ căng thẳng tại Trung Đông. Động thái nối tiếp kế hoạch xả kho dự trữ đã được thực hiện từ cuối tháng 3 vừa qua, khi chính phủ tìm cách ổn định nguồn cung và hạn chế biến động giá nhiên liệu trong nước.
Trước đó, ngày 10/4, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thông báo lượng dầu dự kiến bổ sung ra thị trường trong tháng 5 tương đương khoảng 20 ngày tiêu thụ của cả nước.
Giới chức Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng.
Giá dầu thô thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/5 sau khi Iran đưa ra đề xuất mới về việc đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu vẫn trên đà tăng điểm do eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và lệnh cấm xuất khẩu dầu từ Iran chưa được dỡ bỏ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/5, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 2,23 USD (tương đương 2,02%), xuống mức 108,17 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,13 USD (tương đương 2,98%), đóng cửa ở mức 101,94 USD/thùng.
Sự sụt giảm này diễn ra sau khi hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin giới chức nước này đã gửi bản đề xuất đàm phán mới nhất tới các bên trung gian Pakistan vào tối ngày 30/4. Động thái mới nhất này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Iran.
Ngay cả khi giá dầu lao dốc trong phiên cuối tuần, nhưng tính chung cả tuần qua, cả dầu Brent và WTI vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 2,95%. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch ngày 30/4, giá dầu Brent có thời điểm đã chạm mức 126,41 USD/thùng – ngưỡng cao nhất kể từ tháng 3/2022.
Bình luận (0)