Đức buộc tội nghi phạm phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc

VTV.vn - Các công tố viên Đức hôm 1/7 đã khởi tố một nghi phạm trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc nối Nga với châu Âu vào năm 2022.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Các công tố viên liên bang Đức xác nhận rằng một người đàn ông đã bị buộc tội liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc. Truyền thông Đức đưa tin rằng người này là công dân Ukraine, được cho là người đứng đầu nhóm thực hiện vụ phá hoại đường ống. Họ nêu tên người đàn ông này là Serhii K., đồng thời cho biết ông ta chính là nghi phạm đã bị bắt giữ vào mùa hè năm 2025 tại Italy và bị dẫn độ về Đức vào tháng 11 cùng năm.

Theo các báo cáo, Serhii K. bị buộc tội "tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự, gây ra vụ nổ và phá hủy các công trình xây dựng". Hiện nghi phạm đang bị giam giữ tại Hamburg và sẽ ra hầu tòa tại đây.

Các nhà điều tra cho rằng Serhii K. là người chỉ huy trên chiếc du thuyền được sử dụng để thực hiện vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc. Bằng chứng thu thập được chống lại nghi phạm được mô tả là "rất thuyết phục", vì ông ta bị cáo buộc tự buộc tội mình trong các cuộc điện thoại gọi cho người thân và người quen khi đang bị giam giữ ở Italy.

Đức buộc tội nghi phạm phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc- Ảnh 1.

Hệ thống đường ống và thiết bị đóng ngắt tại trạm tiếp nhận khí đốt của đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 qua Biển Baltic ở Lubmin, Đức, ngày 26/9/2022 (Ảnh: AP)

"Một nhóm nhỏ người Ukraine núp bóng đi du ngoạn trên du thuyền đã đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc" - tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin vào năm 2024. Kế hoạch cho nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc nói trên được cho là tiêu tốn khoảng 300.000 USD (273.000 Euro) và liên quan đến một nhóm 6 người trên một chiếc du thuyền nhỏ đi thuê.

Dòng chảy phương Bắc là mạng lưới đường ống chạy dưới Biển Baltic từ Nga đến Đức để cung cấp khí đốt tự nhiên cho khu vực Tây Âu, mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách của Moscow. Thiệt hại đã làm gia tăng căng thẳng về cuộc chiến ở Ukraine, trong bối cảnh các nước châu Âu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga sau chiến dịch quân sự toàn diện của Điện Kremlin vào nước láng giềng.

Các vụ nổ đã làm vỡ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 - tuyến đường cung cấp khí đốt tự nhiên chính của Nga cho Đức, cho đến khi Moscow cắt nguồn cung vào cuối tháng 8/2022. Chúng cũng làm hư hại đường ống Dòng chảy phương Bắc 2. Đường ống này chưa bao giờ được đưa vào hoạt động vì Đức đã đình chỉ quá trình chứng nhận ngay trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.