Đức cảnh báo phần tử Hồi giáo cực đoan tuyển mộ nhắm vào giới trẻ trên mạng xã hội

Quỳnh Chi (Theo Euronews)

08/02/2026 16:13 GMT+7

VTV.vn - Các nhóm Hồi giáo cực đoan ngày càng sử dụng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các chiến thuật thương mại để tuyển mộ thanh niên Đức tham gia hoạt động cực đoan.

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Theo một chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan, Đức cảnh báo phần tử Hồi giáo cực đoan tuyển mộ nhắm vào giới trẻ trên mạng xã hội - những người coi các khu vực xung đột là cơ hội để thăng tiến xã hội nhanh chóng. Kaan Mustafa Orhon - học giả nghiên cứu về Hồi giáo tại trung tâm tư vấn Grüner Vogel của Đức - cho biết những kẻ tuyển mộ nhắm mục tiêu vào những người trẻ dễ bị tổn thương, có trình độ học vấn thấp và triển vọng việc làm hạn chế.

"Sức hấp dẫn khác biệt là ở Syria, bất cứ ai - bất kể xuất thân hay nguồn lực - đều được cho là có thể đạt được sự thăng tiến xã hội nhanh chóng" - ông Orhon nói - "Hãy đến Syria, chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học cơ bản, bạn có thể trở thành cảnh sát trưởng của một thị trấn nhỏ, có bốn vợ, một chiếc xe hơi, một ngôi nhà, tiền bạc và vũ khí".

Các kịch bản phần tử Hồi giáo cực đoan tuyển mộ đã thay đổi đáng kể trong 25 năm qua. Trước đây, các tổ chức Hồi giáo cực đoan tìm kiếm những người có thể hoạt động lâu dài trong các tổ chức này và tự mình lãnh đạo một nhóm khủng bố. Giờ đây, họ muốn càng nhiều "lính quèn càng tốt để làm bia đỡ đạn".

Đức cảnh báo phần tử Hồi giáo cực đoan tuyển mộ nhắm vào giới trẻ trên mạng xã hội- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Chủ nghĩa Salafism đã trở thành một phong trào nhắm vào thanh thiếu niên và người trẻ tuổi từ 15 đến 35 tuổi, với những người có tầm ảnh hưởng đóng vai trò chính - ông Orhon nói. Ông đồng thời cảnh báo về sự thương mại hóa mạnh mẽ trong lĩnh vực cực đoan hóa.

Tỷ lệ giới tính trong số những kẻ cực đoan đã thay đổi đáng kể. Trước đây, phong trào này có từ 95 - 99% là nam giới, nhưng hiện nay tỷ lệ nam giới và nữ giới xấp xỉ 75%. Trong đó, nội dung do người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tạo ra nhắm đến phụ nữ góp phần vào sự thay đổi này.

Mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với những người Hồi giáo cực đoan ở Syria hoặc Afghanistan - ông Orhon cho biết.

Bên cạnh đó, Đức là quốc gia duy nhất ở châu Âu có quá trình cực đoan hóa chủ yếu diễn ra bằng tiếng Đức chứ không phải bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nhập cư, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển mộ.

Tin liên quan

Giới chức Australia lo ngại giới trẻ cực đoan hóa do môi trường trực tuyến

Giới chức Australia lo ngại giới trẻ cực đoan hóa do môi trường trực tuyến

VTV.vn - Cảnh sát Australia cảnh báo các bậc cha mẹ cần nhận thức được nguy cơ cực đoan hóa ngày càng tăng khi trẻ em tiếp xúc trực tuyến, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.